THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 August 2012

"Chợ" xăng, dầu giữa ban ngày trên đại lộ



06/08/2012 01:31:28
- Tình trạng mua bán xăng, dầu trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) khiến người dân địa phương cảm thấy bất an vì lo sợ xảy ra hỏa hoạn.

Trưa ngày 4/8, một chiếc xe bồn chở xăng, dầu BKS 57H-7630 đang chạy trên Đại lộ Nguyễn Văn Linh (theo hướng miền Tây về), khi vừa qua trạm thu phí Bình Điền (huyện Bình Chánh, TP.HCM), tài xế giảm tốc độ rồi tấp vào một căn nhà ven đường.
Tài xế, phụ xe chiếc xe bồn BKS 57H-7630 kéo ống bơm xăng (dầu) vào can và người phụ nữ liên tục xách vào nhà.
Tài xế, phụ xe chiếc xe bồn BKS 57H-7630 kéo ống bơm xăng (dầu) vào can.
Khi xe vừa dừng lại, tài xế và phụ xe nhanh chóng xuống xe thao tác kéo ống đưa vào bồn hút xăng (dầu), đồng thời một phụ nữ từ trong nhà vội vã đem can ra đựng. Theo quan sát của chúng tôi, chỉ gần 15 phút “ăn hàng”, người phụ nữ đã xách vào nhà khoảng 20 can loại 40 lít.
Tài xế, phụ xe chiếc xe bồn BKS 57H-7630 kéo ống bơm xăng (dầu) vào can và người phụ nữ liên tục xách vào nhà.
Người phụ nữ liên tục xách can vào nhà.
Trong lúc chiếc xe bồn này đang bơm xăng (dầu), thì phía sau có thêm 2 chiếc xe bồn khác xếp hàng chờ tới lượt.
Một chiếc xe bồn khác tiếp tục ghé vào rút xăng (dầu) bán.
Một chiếc xe bồn khác tiếp tục ghé vào rút xăng (dầu) bán.
Bà Nguyễn Thị L., sống tại đây cho biết: Tình trạng xe bồn đến đây rút xăng, dầu bán diễn rất tấp nập, công khai hầu như diễn ra hàng giờ, hàng ngày.

“Chúng tôi luôn cảm thấy bất an vì lo sợ xảy ra hỏa hoạn từ việc bơm hút không bảo đảm an toàn cũng như nhà hộ dân này là “cái kho” chứa hàng chục thùng xăng, dầu nên nguy cơ cháy nổ là vô cùng lớn”, bà L. lo lắng nói.

Tình trạng xe máy chở những can xăng, dầu mua từ xe bồn lưu thông trên đường cũng là nỗi lo sợ cho những người tham gia giao thông.
Hai chiếc xe máy chở nhiều can xăng (dầu) lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh
Hai chiếc xe máy chở nhiều can xăng (dầu) lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh
Trước đó, vào cuối năm 2011, Nguyễn Vũ Linh (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) dùng xe máy chở 6 can dầu từ đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) qua quận 2 để giao khách.
Khi đến đường Nguyễn Thị Định (quận 2) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Nguyễn Văn Mạnh (45 tuổi) điều khiển, khiến hàng trăm lít dầu đổ xuống đường bùng cháy dữ dội. Hậu quả cả 2 nạn nhân bị phỏng nặng và Linh tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), 2 chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.
Vụ TNGT trên đường Nguyễn Thị Định do xe máy chở dầu gây hỏa hoạn thiêu rụi 2 xe làm 1 người tử vong do phỏng nặng.
Vụ TNGT trên đường Nguyễn Thị Định do xe máy chở dầu gây hỏa hoạn.
Vũ Sơn.