THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 July 2012

Phòng khám đa khoa Maria "đè bệnh nhân" ra thu tiền



19/07/2012 20:09:09
 - Sau khi sự việc một phụ nữ tử vong khi điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung ở Phòng khám đa khoa Maria (Hà Nội), nhiều bạn đọc hỏi, liệu có nên đốt không hay chỉ nên điều trị bảo tồn?

Hình ảnh quảng cáo của phòng khám đa khoa Maria (Hà Nội).
Hình ảnh quảng cáo của phòng khám đa khoa Maria (Hà Nội).
BS Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn sức khoẻ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản T.Ư cho biết, viêm lộ tuyến là tổn thương lành tính ở cổ tử cung, do ống tuyến lộ ra ngoài (trong khi về nguyên tắc nó phải nằm trong ống cổ tử cung). Bệnh do quá trình biểu mô lát bị xâm lấn nên ở ngoài nhìn thấy được. Phần lớn bệnh là lành tính, nhưng cũng có trường hợp là ác tính. Khi bị lộ tuyến, bác sĩ thường điều trị nội khoa. Nếu lộ tuyến có kèm theo nghi ngờ, người ta thậm chí phải khoét chóp, cắt cổ tử cung.

Trong lộ tuyến cổ tử cung còn chia ra nhiều dạng, phụ thuộc vào việc lộ vùng nào, độ rộng vùng lộ tuyến; có khi lại lộ tuyến một nơi trước, một nơi sau. Biểu hiện của viêm lộ tuyến là tăng tiết dịch khiến người bệnh khó chịu. Tuy nhiên, việc ra khí hư không chỉ do viêm lộ tuyến cổ tử cung, bởi cả âm đạo có nhiều tuyến.

Việc điều trị viêm lộ tuyến cần thận trọng. Khi bị viêm nhẹ, lộ tuyến quanh mép thì chỉ điều trị nội khoa bằng cách đặt thuốc vào âm đạo, dùng bao cao su để tránh viêm nhiễm. Đại đa số trường hợp viêm lộ tuyến cổ tử cung chỉ điều trị nội khoa. Sau khi đặt thuốc, bác sĩ sẽ soi vào cổ tử cung xem có tổn thương nghi ngờ không. Nếu có nghi ngờ thì sẽ tiến hành điều trị với các bước khác. Tỷ lệ phải đốt khi điều trị viêm lộ tuyến rất ít.

BS Hồng Minh chia sẻ, phòng khám Maria đã lạm dụng điều trị, cứ đè bệnh nhân ra làm để thu tiền. Với thực tế tiếp xúc với một số bệnh nhân sau khi đã điều trị tại phòng khám Maria lại chạy đến Bệnh viện Phụ sản T.Ư, BS Minh cho rằng, chỉ những bệnh viêm âm đạo rất vớ vẩn, điều trị cho người ta vài ba buổi mà thu của người ta 9 - 10 triệu đồng là không vì lợi ích của người bệnh.

BS Phó Đức Nhuận, Bệnh viện Phụ sản T.Ư cho biết, viêm lộ tuyến cổ tử cung về cơ bản không phải bệnh nguy hiểm. Nói chung, khi lộ tuyến khoảng nửa cm trở lại thì không phải điều trị. Chỉ khi lộ tuyến rộng, xâm lấn thì mới có thể phải đốt điện để hủy tuyến. Ở người có tuổi có lộ tuyến, không sinh nở nữa, thậm chí bệnh tự khỏi.
Chiều ngày 17/7, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Maria xem có hoạt động tiếp hay không. Bà Đặng Thị Hòa, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế,  Trưởng đoàn Thanh tra cho biết, tại thời điểm kiểm tra, tại phòng khám có 1 bác sĩ và 10 nhân viên ở đó nhưng không tổ chức khám chữa bệnh và cũng không có bệnh nhân. Các nhân viên này ăn mặc bình thường và cho biết là đến phòng khám để lấy đồ.                                                                                                T.N
Lâm Nhi