THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 July 2012

Phí giữ xe ở TP HCM sẽ tăng đến 5 lần



Ngày 12/7, HĐND TP HCM đã thông qua tờ trình của UBND thành phố về thu phí giữ xe. Theo đó, mức phí trông xe đạp, xe máy và ôtô sẽ tăng 2-5 lần so với hiện nay.
TP HCM đề xuất tăng phí giữ ôtô, xe máy

So với đề xuất của UBND thành phố, chỉ có 2 sự thay đổi là giá giữ xe tháng của xe đạp và xe đạp điện vẫn giữ nguyên là 30.000 đồng (UBND thành phố đề xuất tăng lên 50.000 đồng một tháng). Xe máy dưới 175 phân khối cũng giữ nguyên giá 100.000 đồng một tháng (UBND thành phố đề xuất tăng 150.000 đồng).
Các đại biểu HĐND TP HCM đồng ý với đề xuất tăng phí trông giữ xe. Ảnh: Tá Lâm.
Lý do các đại biểu đồng ý giữ nguyên giá giữ xe tháng của các loại xe trên vì cho rằng, đối tượng gửi xe nhóm này chủ yếu là người nghèo, phần lớn có thu nhập thấp nên điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đi lại còn nhiều khó khăn. Còn những mức thu khác đối với xe máy và ôtô đã được các đại biểu đồng ý thông qua.
Xem mức phí trông giữ xe tại TP HCM
Đối với tờ trình đặt tên đường mang tên 3 vị cố lãnh đạo cao cấp cũng được các đại biểu HĐND thành phố chấp thuận. Từ nay, tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài sẽ có tên là đường Phạm Văn Đồng. Hiện tại, tuyến đường này dài hơn 12.200 m đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào năm 2014.
Còn tuyến đường mới phần phía đông dự án đại lộ Đông Tây (quận 2) đã đưa vào sử dụng từ tháng 11/2011 sẽ mang tên đường Mai Chí Thọ. Cuối cùng là tuyến đường thuộc dự án mở rộng Tỉnh lộ 10 và dự án Tỉnh lộ 10B (quận Bình Chánh và Bình Tân), dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay sẽ trở thành đường Trần Văn Giàu. Tuyến này dài hơn 14.000 m.
HĐND cũng đã thông qua tờ trình về mức thu và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. Từ 1/8, mức thu lệ phí cấp giấy phép lần đầu là 200.000 đồng; đổi hay cấp lại giấy phép là 50.000 đồng.
Ngoài ra, HĐND thành phố cũng nhất trí thông qua 5 tờ trình khác về một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo; về mức thu vận động, đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh; thu phí đấu giá quyền sử dụng đất...
Tá Lâm