THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 July 2012

Cận cảnh nhà máy “chui” trị giá 10 triệu USD

(TNO) Từ đầu năm 2011, một nhà máy chế biến tinh bột Wolfram (ATP) xuất khẩu có công suất 3.000 tấn/năm với vốn đầu tư 10 triệu USD có người Trung Quốc tham gia được xây dựng hoành tráng tại xã Quảng Nghĩa, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Tuy nhiên, khi nhà máy sắp hoàn thành để đưa vào hoạt động thì cơ quan chức năng mới phát hiện, công trình “triệu đô” này xây dựng “chui”, tức là không hề có giấy phép.
Nhóm PV Thanh Niên Online đã ghi nhận một số hình ảnh về “con voi chui lọt lỗ kim” này:
nhà máy chui
nhà máy chui
nhà máy chui
Hàng loạt nhà xưởng với cả ngàn tấn thiết bị được vận chuyển, lắp đặt thành nhà máy nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết - Ảnh: Thái Sơn
nhà máy chui
Một góc của nhà máy “chui” - Ảnh: Káp Long

nhà máy chui
Các thành phần thiết bị của nhà máy chế biến tinh bột ATP được nhập từ Trung Quốc. Tại nước này, việc chế biến ATP bị đánh thuế môi trường rất cao vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm - Ảnh: Thái Sơn

nhà máy chui

nhà máy chui
Dù chưa có bất cứ giấy phép về đầu tư, xây dựng cũng như sản xuất nhưng tại nhà máy này đã tập kết hàng ngàn tấn quặng ATP cùng phụ liệu để chuẩn bị đưa vào sản xuất - Ảnh: Káp Long

nhà máy chui
Cách nhà máy vài trăm mét là nơi nuôi trồng thủy sản của người dân xã Quảng Nghĩa. Lo ngại nhà máy hoạt động sẽ gây ô nhiễm, hàng trăm người dân đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng - Ảnh: Thái Sơn
Thái Sơn - Káp Long