THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 July 2012

Báo Trung Quốc cáo buộc Manila kích động căng thẳng ở Biển Đông



(Dân trí) - Tờ báo hàng đầu của Trung Quốc hôm qua đã cáo buộc Philippines đang dàn xếp một âm mưu nhằm cố tình làm kích động căng thẳng ở Biển Đông và cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Bắc Kinh không nên bị hiểu nhầm là sự yếu kém.
 >>  Philippines có thể đề nghị máy bay Mỹ giám sát Biển Đông

 
Một tàu đánh cá của Philippines gần bãi đá Scarborough/Hoàng Nham tranh chấp với Trung Quốc.
Một tàu đánh cá của Philippines gần bãi đá Scarborough/Hoàng Nham tranh chấp với Trung Quốc.
Bình luận trên diễn ra sau khi Philippines có thể đề nghị Mỹ triển khai các máy bay do thám ở Biển Đông có tranh chấp để giúp giám sát các vùng biển, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết hôm 2/7, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng với người láng giềng Trung Quốc.
Philippines và Trung Quốc gần đây đã vướng vào cuộc đối đầu kéo dài vài tháng tại bãi đá Scarborough/Hoàng Nham mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
 
Một bài bình luận trên tờ People's Daily của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 3/7 nói rằng Philippines một lần nữa đang lên kế hoạch khuấy động căng thẳng vì bãi đá Scarborough/Hoàng Nham tại một hội nghị an ninh quan trọng của khu vực sẽ khai mạc ở Campuchia vào cuối tuần này.
“Trước thềm cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN, Philippines đang khuấy động vấn đề Biển Động bằng mọi cách, và chúng ta nên cảnh giác trước những âm mưu này”, tờ People's Daily viết.
Ở các giai đoạn sau hội nghị ASEAN sẽ có sự tham dự của Trung Quốc và Mỹ, hai nước từng nhiều lần tranh cãi vì vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đã cảnh báo “các lực lượng bên ngoài” không nên tham gia vào vấn đề này.
Mỹ đã nhấn mạnh rằng nước này giữ lập trường trung lập trong tranh cãi biển lâu đời ở Biển Đông, mặc dù đã trợ giúp Philippines tăng cường các lực lượng quân sự.
People's Daily cho rằng hội nghị ASEAN không phải là diễn đàn thích hợp để thảo luận vấn đề Biển Đông, nhắc lại quan điểm của chính phủ Trung Quốc rằng các cuộc đàm phán chỉ nên diễn ra trên cơ sở song phương giữa những quốc gia có liên quan trực tiếp.
Theo tờ báo, hội nghị ASEAN thay vào đó nên tập trung vào các vấn đề khác như một khu vực ASEAN phi vũ khí hạt nhân.
People's Daily cũng nói thêm rằng tất cả các nước trong khu vực, trong đó có Philippines, nên nhớ đến các lợi ích kinh tế mà họ được hưởng từ sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc
Bài bình luận của được đăng dưới bút danh “Zhong Sheng”, có nghĩa là “Tiếng nói của Trung Quốc”, thường được sử dụng để đưa ra quan điểm của tờ báo về các vấn đề đối ngoại.
An BìnhTổng hợp