THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 July 2012

Đàn chuột nuôi 180.000 con bị cưỡng chế tiêu diệt



21/07/2012 17:00:35
Do các chủ trang trại nuôi chuột không xin phép và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, đàn chuột hơn 180.000 con đã bị cưỡng chế tiêu diệt bằng cách phun nước đầy vào trại nuôi cho chuột chết.

Từ ngày 17/7 đến nay, Đoàn cưỡng chế liên ngành hơn 50 người của UBND thị trấn Tịnh Biên(huyện Tịnh Biên, An Giang) đã tiến hành cưỡng chế, tiêu diệt đàn chuột hơn 180.000 con đang nuôi tại trang trại của các hộ nông dân Huỳnh Văn Kha và Phan Kim Giỏi ở khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên.

Theo ông Lâm Văn Bá - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tịnh Biên, nguyên nhân cưỡng chế tiêu hủy gấp là do những chủ trang trại nuôi chuột không xin phép và thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang.
Lực lượng chức năng huyện Tịnh Biên thu gom chuột chết trong trại của ông Giỏi chiều 20/7
Lực lượng chức năng huyện Tịnh Biên thu gom chuột chết trong trại của ông Giỏi chiều 20/7
Trước đó UBND tỉnh An Giang có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan chức năng và UBND huyện, UBND thị trấn Tịnh Biên trong ngày 17.7 phải cấp tốc tiêu hủy hết đàn chuột nuôi trên. Việc tiêu hủy này phải nằm dưới sự giám sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu địa phương huy động tối đa số lượng mèo trong dân thả trong và ngoài khu vực trang trại này để bắt chuột! Để cưỡng chế diệt đàn chuột này, các cơ quan chức năng đã chọn cách phun nước đầy vào trại nuôi cho chuột chết!

Đến chiều 20.7, đàn chuột nuôi đã bị tiêu diệt hết nhưng do nhiều con chuột chết trong hang nên mùi hôi thối bốc lên khó chịu. Rất may là trang trại này nằm ngoài đồng trống nên mùi hôi thối không ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư…

Tiếp xúc với phóng viên, ông Phan Văn Giỏi bày tỏ: Trang trại chuột này được hùn vốn của nhiều người, theo mô hình nuôi chuột - cá - cây, rộng hơn 1ha. Bao quanh trang trại được xây bằng tường gạch cao 1,2m; dưới mặt đất tráng lớp xi măng dày phòng ngừa chuột đào hang thoát ra ngoài. Trước đây gần 3 tháng, các ông đã thả nuôi 3 tấn chuột giống trong trang trại này và chuột phát triển rất tốt.

Theo tính toán thì khi chuột lớn ông sẽ bán cho các nhà hàng đặc sản. Thế nhưng, sau đó Trạm Bảo vệ thực vật của huyện Tịnh Biên xuống kiểm tra và yêu cầu những người nuôi trong vòng 4 tháng phải bán hết đàn chuột. Nhưng chỉ hơn 1 tuần sau, cán bộ trạm lại xuống yêu cầu trong 1 tháng phải bán hết chuột. Mặc dù tích cực bán nhưng nhóm của ông Giỏi chỉ bán được vài tạ cho các nhà hàng… Nguyên nhân không bán hết là do nhà hàng chê chuột còn nhỏ và phải thêm một thời gian nữa mới thịt được…

Chiều 20.7, trao đổi với phóng viên, nhiều người dân ở xung quanh trang trại nuôi chuột này khẳng định: Từ khi có trang trại này, lượng chuột trên đồng giảm hẳn, lúa không bị chuột cắn phá như các vụ trước. Nhiều nhà không phải vất vả lo diệt chuột như mùa trước mà năng suất lúa lại cao hơn 2 bao/công (1.000m2). Những vụ trước, khi lúa mới sạ và trổ đòng đòng là bà con lo chuột cắn phá, còn mùa này thì không còn lo nữa.

Theo Cửu Long - Thoại Giang
Dân Việt