THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 June 2012

Thầy Thích Quang Thành bị công an hành hung

Thầy Thích Quang Thành bị công an hành hung

Ỷ Lan, thông tín
 viên RFA
2012-06-21


Hiện nay, việc Công an giao thông hành xử hung bạo với người đi đường đang là chuyện phổ biến.


Thầy Thích Quang Thành với những vết thương trên người do bị công an giao thông đánh hôm 06/10/2012.

Hôm chủ nhật 10.6 vừa qua, Thầy Thích Quang Thành, một Tăng sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đi chiếc xe Suzuki hai bánh nhưng quên đội mũ bảo hiểm đã bị Công an giao thông chận trên Quốc lộ 51. Thầy biết lỗi nên năn nỉ Công an xin nộp phạt theo luật định. Nhưng công an đã hành hung gây thương tích trên đầu, cổ và tay chân thầy.

Ỷ Lan : Xin chào Thầy Thích Quang Thành, theo Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cho biết thì Thầy bị Công an Giao thông hành hung trên Quốc lộ 51. Xin Thầy cho biết công chuyện xẩy ra như thế nào?

Thầy Thích Quang Thành : Dạ lúc mà đi ra mua đồ thì gặp Công an giao thông chặn lại, thì cũng dừng lại để trình giấy tờ. Rồi tại vì cũng quên không đội mũ bảo hiểm cho nên Công an giao thông mới nói tại làm sao mày không đội mũ bảo hiểm ? Lúc đó thầy quên, chuyện cũng gấp nuôi ông cụ 82 tuổi, đi mua đồ ăn cho ông cụ thì quên. Công an thì lại đánh ngay vô mắt của thầy.
Lúc đó có người đi ra xin giùm cho thầy, nhưng công an vẫn không cho đi. Trong khi đó có 5 Công an giao thông ngoài đó, thì họ cũng nói nếu không cho đi thì thầy cũng đóng tiền phạt thôi. Nhưng họ lại không chịu, họ lại chụp lôi xe thầy lên xe, thầy giằng lại thì họ đánh thầy. Thầy chống trả vậy thôi chứ thấy không có đánh trả lại công an giao thông, thì công an giao thông dùng dùi cui đánh vào cổ, thụt vào cổ làm ói máu lên. Trong khi đó thì thầy không có biết, giống như bất tỉnh, coi như là chống cự lại thôi. Khi chống cự thì họ kéo ra ngoài lề đường.
Họ gọi thêm 113 Công an hình sự khoảng như 15, 20 người gì đó. Dân họ ra ùn tắc mặt đường chỗ xã Phước Thái, nhưng mà công an họ dàn ra không cho dân vô. Họ kéo lên xe, họ dụt thầy lên xe giống như con heo vậy. Họ dụt thầy vô xã Phước Thái rồi công an giao thông bỏ đi.
Lúc đó coi như là ở đó họ xử lý, nhưng mà khi họ viết những tờ biên bản các thứ không đúng theo lời thầy kể ra, rồi dân họ nói. Không đúng thì thầy không ký tên. Họ cũng không chịu ghi những tên người đã đánh thầy, ức hiếp thầy. Thầy ngồi ngoài hè lúc 10 giờ tới 8 giờ tối. Họ nói nếu không về thì coi như họ dụt thầy ra ngoài đường. Như vậy đó. Dạ Mô Phật.

Ỷ Lan : Sau khi bị hành hung thì hiện nay sức khỏe Thầy ra sao ?

Thầy Thích Quang Thành : Thầy bây giờ thì tim vẫn bị đau, phổi thì bị nhức ở trong. Đi xuống bệnh viện Bà Rịa chụp phim nhưng họ không đưa kết quả mà chỉ đưa thuốc. Họ nói chính phủ không cho xem kết quả chụp CT với chụp X Quang gì đó, chỉ là đưa thuốc về chữa thôi.

Ỷ Lan : Thầy cho biết việc Phật sự ở Tu viện Tú Vương Hoa hiện nay có gặp khó khăn gì không ?

Thầy Thích Quang Thành : Phật sự trong chùa thì luôn luôn cho người ngồi bên ngoài để theo dõi, xem như có sự gì đối với chính quyền hay không. Đối với những người tu hành mà họ theo dõi như vậy thì làm sao mà tu hành… Sự tu hành của một tu sĩ thì người ta thật, người ta đâu có nói dối gì đâu mà họ cũng theo dõi như vậy. Mà sự theo dõi đó đối với Phật giáo Thống nhất, Tu viện Tú Vương Hoa thì coi như là rõ ràng không đúng với Tự do Tôn giáo của nhà nước đưa ra.

Ỷ Lan : Xin cám ơn Thầy Thích Quang Thành đã dành cuộc phỏng vấn cho Đài Á Châu Tự Do.