THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 May 2012

Rừng Nam Hải Vân cháy dữ dội

(TNO) Cho đến tối 2.5, đám cháy tại tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng vẫn bùng phát dữ dội trong khi lực lượng cứu hỏa hơn 200 người đang gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Hữu Thiết - Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu - cho hay vụ cháy xảy ra hồi 14 giờ 30 phút chiều nay 2.5 tại vị trí đồi 300, sân bay dã chiến cũ từ thời chiến tranh thuộc tiểu khu 11.
Ngay sau đó, 55 dân quân của 5 phường trên địa bàn, 30 người thuộc đội phản ứng nhanh Hạt kiểm lâm Liên Chiểu, hơn 100 bộ đội thuộc Trung đoàn 575 và Đồn Biên phòng 244 cùng hơn 50 người dân tình nguyện đã tham gia chữa cháy.
 
Đám cháy xuất phát từ tiểu khu 11 rừng Nam Hải Vân - Ảnh: Nguyễn Tú
Do không có đường công vụ phòng cháy chữa cháy nên không thể đưa xe cứu hỏa vào hiện trường.
Lực lượng ứng cứu phải cắt rừng hơn 2 giờ đồng hồ mới đến nơi, rồi dùng rựa phát quang cùng 10 máy thổi ngăn đám cháy lan xuống khu vực bên dưới.
Tính đến 18 giờ cùng ngày, lửa đã thiêu rụi khoảng 17 ha. Ông Thiết cho biết thêm, rừng đang cháy đã có trên 20 năm tuổi nhưng chủ yếu là lau lách, bụi rậm, cỏ tranh.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay là lực lượng không thể vòng lên đỉnh đèo phía Thừa Thiên-Huế để phong tỏa ngọn lửa nên đám cháy càng lan nhanh lên đỉnh đèo, đe dọa rừng già, rừng nguyên sinh ở phía trên.

Đám cháy lan nhanh lên đỉnh đèo đe dọa rừng nguyên sinh - Ảnh: Nguyễn Tú 
Ông Nguyễn Hữu Thiết cho biết sẽ tiếp tục huy động lực lượng cứu rừng suốt đêm nay 2.5.
Đến 18 giờ 30 phút, xe cứu hỏa đầu tiên đã đến chân đèo Hải Vân ứng trực trong khi chờ phương án cứu rừng.
Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cũng đã tăng cường thêm lực lượng quân đội tiến vào rừng.
Theo người dân địa phương, khoảng năm 2000 tại vị trí cháy rừng hiện tại cũng đã xảy ra vụ cháy lớn mà sau 3 ngày 3 đêm mới tắt hẳn.
 
Lửa bùng phát dữ dội - Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là vụ cháy rừng thứ 4 từ đầu năm đến nay xảy ra trên địa bàn Q.Liên Chiểu, trong đó có 2 vụ cháy rừng trồng keo lá tràm tại khu vực Đà Sơn, P.Hòa Khánh Nam cùng trong tháng 4.
Vụ còn lại xảy ra tại rừng trồng keo lá tràm cũng thuộc rừng Nam Hải Vân gần khu vực Suối Lương, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu.
Nguyễn Tú