THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 May 2012

Phụ huynh vẫn chen lấn sau sự cố đạp đổ cổng trường



Bất chấp sự hiện diện của công an, sáng 13/5 gần nghìn phụ huynh ở Hà Nội lại tiếp tục chen lấn xô đẩy ngoài cổng trường chờ được phát tích kê mua hồ sơ xin học lớp 1 trường PTCS Thực nghiệm.
Đạp đổ cổng trường, xô đẩy xin học lớp 1Sáng 13/5 bán đơn vào lớp 1 trường Thực nghiệmXếp hàng thâu đêm mua đơn vào lớp 1

* Clip: Mướt mồ hôi mua đơn xin học cho con
Tối 12/5, trước tình trạng nhiều phụ huynh ngồi đợi trước cổng trường PTCS Thực nghiệm, công an phường Cống Vị (Ba Đình) đã phải căng dây, đặt biển cấm, yêu cầu phụ huynh ra về. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mang ghế, nước uống, cơm nắm, bánh mỳ ngồi cố thủ. 5h sáng 13/5, hàng trăm phụ huynh đã chen lấn trước cổng trường chờ tới phờ phát tích kê mua đơn.
Rút kinh nghiệm từ vụ đạp đổ cổng trường một ngày trước đó, lực lượng bảo vệ và công an phường được huy động đông hơn. Cửa mở hé chỉ đủ cho một người lần lượt đi vào.
Tuy nhiên, cảnh nhốn nháo, chen lấn vẫn diễn ra bởi ai cũng đòi vào trước do sợ không kịp đến lượt.
Một phụ huynh tự đứng dậy làm công tác trấn an, yêu cầu mọi người bình tĩnh.
Vẻ sốt ruột hiện lên trên những khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi.
So với buổi đầu, sáng nay, số người đến mua đơn đã giảm đi khá nhiều nhưng vẫn đông gấp vài lần so với chỉ tiêu của nhà trường là 140 học sinh.
Sau khi đã có hơn nửa số người xếp hàng được vào sân lấy tích kê, nhà trường quyết định dừng cho phụ huynh vào để tránh quá tải. Thay vào đó lực lượng an ninh sẽ thu giấy khai sinh để đảm bảo ai cũng có tích kê mua hồ sơ theo tên. Các phụ huynh nhao nhao đưa qua cổng cho một cảnh sát.
Cổng khóa chặt ngay sau đó và bảo vệ yêu cầu mọi người ra về, 3 tiếng sau quay lại để mua hồ sơ nhưng chẳng mấy ai chịu rời cổng trường.
PTCS Thực nghiệm (Ba Đình, Hà Nội) là trường trực thuộc Bộ GD&ĐT, giảng dạy theo phương pháp hiện đại, tôn trọng tính sáng tạo, tự chủ của học sinh. Theo Vụ trưởng Giáo dục tiểu học Lê Tiến Thành, việc phụ huynh đổ xô vào trường Thực nghiệm là vì nhiều lẽ chứ không đơn thuần do trường có phương pháp dạy đặc biệt. "Đó có thể là do ngôi trường này đã đào tạo ra nhiều nhân tài trong đó có GS Ngô Bảo Châu", ông Thành nói.
Hoàng Hà