THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 May 2012

Kỳ quan Hạ Long: Chưa thấy lợi đã phải nộp tiền



22/05/2012 18:02:09
(Kienthuc.net.vn) - Liên quan cách vận động người dân nộp tiền đón danh hiệu Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và hỗ trợ chương trình nông thôn mới của TP Hạ Long, một số chuyên gia đã lên tiếng.
TIN LIÊN QUAN
GS.TS. Phạm Đức Dương, Nguyên Viện trưởng Viện Đông Nam Á cho rằng: “Mọi người đều biết rằng toàn dân làm giàu, thậm chí truyền hình còn có chương trình “làm giàu không khó”, tôi nghĩ cách dễ nhất là huy động đóng góp của người dân”.
Cũng theo GS.TS. Phạm Đức Dương, Hạ Long đẹp trong lòng dân, trong tình cảm bạn bè nhưng phía sau nó đầy rẫy những vấn đề. Hiện nay có nhiều bất bình với cách cư xử tiền hậu bất nhất của Bộ VHTT&DL.
Kỳ quan Vịnh Hạ Long (Ảnh Internet)

Chưa nói đến sự mập mờ kinh phí tham gia vận động cho danh hiệu này, ngày 24/4, tại buổi họp báo giới thiệu về Lễ Công bố và đón nhận danh hiệu Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên mới, ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) khẳng định kinh phí buổi lễ công bố và đón nhận danh hiệu là huy động nguồn lực xã hội hóa. Tuy nhiên, con số chi phí cụ thể thì không được tiết lộ.
Theo GS.TS. Phạm Đức Dương cần phải tách cái đẹp của Hạ Long ra khỏi những người điều hành Hạ Long hiện nay. Không thể lợi dụng tuyên truyền để huy động sức dân, mua danh hiệu.
Đồng tình với ý kiến trên, PGS.TS. Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội di sản văn hóa Việt Nam cho rằng: “Việc xã hội hóa, huy động đóng góp của người dân cần phải được sự đồng tình của người dân và thể hiện sự văn hóa ngay trong việc “xã hội hóa”.
Cũng theo PGS.TS. Đỗ Văn Trụ, cần phải phân biệt rõ ràng việc vận động đóng góp cho huyện nghèo và việc đóng góp cho lễ đón nhận danh hiệu của Vịnh Hạ Long (Hiện Hạ Long đang vận động lồng ghép hai nội dung - PV).
Việc đóng góp phải là sự tự nguyện chứ không thể bắt buộc theo kiểu đặt ra giá sàn, giá trần. “Tôi không đồng ý đặt ra giá sàn hay giá trần cho việc đóng góp này”, ông nhấn mạnh.
PGS.TS. Đỗ Văn Trục cũng cho rằng ngay danh hiệu kỳ quan thế giới mới hiện nay dư luận cũng còn đang có nhiều dị nghị. Cho nên thời điểm này không nên đặt ra vấn đề thu tiền của dân. Đừng để người dân chưa thấy được lợi gì đã thấy phải nộp tiền.
Vũ Chương