THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 May 2012

Khởi tố 18 đối tượng lừa tiền đền bù dự án Bauxite


12/05/2012 07:49:57
 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản ký kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành khởi tố thêm 5 đối tượng có liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc dự án tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố lên 18 người.
Năm người bị khởi tố lần này gồm: ông Vũ Công Chính và Lý Trương Thèn - nguyên Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm - về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.
Ông Lê Văn Thế, ông Nguyễn Văn Trúc - cán bộ Ban quản lý dự án tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ luật Hình sự, và ông Lương Văn Thương - cán bộ địa chính xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) về tội về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Mô tả ảnh.
18 đối tượng đã bị khởi tố vì có những hành vi vi phạm pháp luật tại dự án tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiến hành khởi tố 13 bị can, trong đó có 4 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, gồm ông Hoàng Công Sỏi (Phó phòng Nghiệp vụ), Nguyễn Duy Hùng (cán bộ tổ Ngoại nghiệp), Phan Văn Triều và Lưu Minh Hùng (cán bộ tổ Nội nghiệp) bị khởi tố về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 280 Bộ luật Hình sự. 8 dân thường khác bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, năm 2006 tỉnh Lâm Đồng công bố quy hoạch dự án bauxite nhôm Lâm Đồng, khi biết đất thu hồi để thực hiện dự án được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp cao gấp 3 lần giá trị đất được bồi thường, các đối tượng trên đã bỏ tiền mua đất nằm trong vùng quy hoạch dự án và nhờ người khác đứng tên để nhận tiền đền bù, hỗ trợ.
Với thủ đoạn trên, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 19,5 tỉ đồng tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm.
Khắc Lịch