THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 May 2012

Kẻ nổ súng bắn chết 2 người từng giữ nhiều chức vụ



24/05/2012 14:13:03
 - Ngày 24/5, tin từ UBND xã Hòa Bắc, huyện Di Linh (Lâm Đồng), xác nhận đối tượng Ngô Xuân Thượng - nghi phạm được xác định là đã dùng súng bắn chết ông Nguyễn Cao Đà và bà Đoàn Thị Tâm chiều ngày 23/5 đã từng giữa nhiều chức vụ tại địa phương.
Ông Đà, bà Tâm là cha mẹ của ông Nguyễn Quốc Định, chủ tịch UBND xã Hòa Bắc.
Ông Trần Ngọc Phát, phó Bí thư thường trực xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, cho biết sáng nay hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an huyện Di Linh vẫn tiếp tục được điều động tới hiện trường thu thập chứng cứ, truy bắt đối tượng Ngô Xuân Thượng (56 tuổi), trú tại thôn 11, xã Hòa Bắc – nghi phạm được xác định là đã dùng súng K59 bắn chết ông Nguyễn Cao Đà (76 tuổi) và bà Đoàn Thị Tâm (76 tuổi), trú cùng thôn vào khoảng 15h30 ngày 23/5.

Mô tả ảnh.
Người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ súng làm chết 2 người

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến hành động cuồng sát trên của đối tượng Ngô Xuân Thượng có thể do xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đắp đập để dẫn nước vào ao của Thượng đã bị gia đình ông Đà tháo nước. Vì hành động đắp đập của Ngô Xuân Thượng làm nước dâng cao chảy vào vườn cà phê của gia đình ông Đà gây ngập úng.
Trước khi nổ súng bắn chết ông Đà, bà Tâm, đối tượng Ngô Xuân Thượng đã uống khá nhiều rượu tại một đám giỗ trong thôn. Khi đến gia đình ông Đà gây sự, Thượng từng đe dọa sẽ bắn chết cả nhà ông Đà, bà Tâm. Nhưng ai cũng nghĩ đây chỉ là lời nói của kẻ say nên trước khi bị bắn bà Tâm còn khuyên Thượng: Anh chỉ được cái nói bậy, hàng xóm người ta cười cho. Bởi giữa gia đình ông Đà và gia đình Thượng có mối quen biết với nhau nhiều năm qua.
Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 phút sau khi trở về nhà Ngô Xuân Thượng đã cầm theo khẩu súng k59 trên tay quay lại nhà ông Đà, bà Tâm bắn chết hai nạn nhân này. Qua khám nghiệm của cơ quan pháp y, ông Nguyễn Cao Đà bị Thượng bắn 3 phát trúng vào cổ, bả vai và sau lưng. Bà Đoàn Thị Tâm bị bắn 2 phát trúng lưng và bụng.

Mô tả ảnh.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn đang tích cực điều tra, truy bắt hung thủ

Tối qua (23/5), cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Ngô Xuân Thượng, tịch thu một khẩu súng K59. Trong súng có tất cả 8 viên đạn, đã bắn 5 viên, 1 viên đã lên nòng. 
Nguồn gốc khẩu súng K59, nghi phạm Ngô Xuân Thượng dùng để bắt chết ông  Nguyễn Cao Đà và bà Đoàn Thị Tâm hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Tuy nhiên, theo ông Trần Ngọc Phát, phó Bí thư thường trực xã Hòa Bắc, rất có thể trong thời gian công tác tại các cơ quan nhà nước như  Xã đội trưởng xã Hòa Bắc; phó Ban Quản lý rừng xã Hòa Bắc, rồi phó Giám đốc lâm trường 22/12 Di Linh, Ngô Xuân Thượng đã được cấp súng nhưng sau đó đã không bàn giao cho cơ quan chức năng khi không còn thực thi nhiệm vụ.
Điều đáng nói, cách đây gần 10 năm đối tượng Ngô Xuân Thượng đã bị kết án 10 năm từ về tội “giết người” vì đã dùng súng K54 bắn chết một người dân tại địa phương. Thượng mới được mãn hạn tù trở về nhà sống cùng gia đình được 2 năm 22 ngày thì lại gây ra vụ án mạng kinh hoàng này.
Khắc Lịch