THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 May 2012

Hà Nội: Cột điện “chờ” đập đầu người đi đường


08/05/2012 16:14:54
- Gần nửa tháng nay, bên đường Trường Chinh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có một cây cột điện bị bung gốc “chờ sập” xuống dòng người đi đường bất cứ lúc nào.
...nhưng người tham gia giao thông vẫn phải đi qua trong nguy hiểm
Cột điện bung gốc "chờ" sập xuống đầu người đi đường.
Theo người dân khu vực, cây cột điện này bung gốc từ nhiều năm nay, nhưng nó mới đổ gần chắn ngang lòng đường được hơn nửa tháng. Họ đã báo với cơ quan chức năng để xử lý nhưng đến lúc này vẫn chưa thấy động tĩnh.

Sợ nguy hiểm đến tính mạng người đi đường, người dân đã mang hai thanh gỗ ra chống tạm.
Chống kiểu này chỉ chạm nhẹ hay gió là sập cột điện ngay
Cột điện "ba càng".
Không ít người qua đường đặt câu hỏi: Chắc cơ quan chức năng chờ cây cột điện này sập và đè xuống đầu người tham gia giao thông mới xử lý? Còn chưa gây tai nạn, chắc nó vẫn tiếp tục đứng “trêu ngươi” người qua đường như hiện tại?
Cột điện bung tróc gốc, sắt bị bẻ cong
Cột điện bung tróc gốc, sắt bị bẻ cong
Thân cột điện đè vào dây cáp thông tin chỉa vào trường mầm non
Thân cột điện đè lên dây cáp thông tin, phía bên kia là trường mầm non
Cận thận không chui vào lối này thì chết
Cận thận không va vào cột điện "ba càng"
Ai đi qua cũng
Ai đi qua cũng "thót tim"
Tiến Dũng