THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 May 2012

Có tiền cũng không thuê được xế hộp đi chơi lễ



Chấp nhận trả giá cao hơn thường ngày nhưng nhiều người TP HCM vẫn hầu như không thể thuê được một chiếc ôtô để đi Vũng Tàu, Nha Trang... Nhiều đơn vị làm dịch vụ này cũng thông báo "kẹt xe".

Trong khi nhiều gia đình chọn đi du lịch để tận hưởng ngày nghỉ thì những nhóm bạn thanh niên lại có cách riêng của mình: thuê một chiếc xe để cả bọn du hí Vũng Tàu, về miền Tây... thoải mái và không gò bó. Tuy nhiên, vào những ngày này, muốn thuê được một "con" xế như vậy không phải dễ kể cả xe tự lái hay có tài xế.
"Thông thường giá thuê xe chơi Vũng Tàu 1-1,3 triệu đồng nhưng hôm nay lên đến 1,7 triệu đồng, tuy nhiên vẫn không có để thuê, cả bọn chạy đôn đáo khắp nơi để hỏi đều bị từ chối", anh Nguyễn Sơn, nhân viên truyền thông ở quận 10 cho biết.
Anh Sơn nói rằng kế hoạch ăn chơi ở biển của cả nhóm đã phá sản chỉ vì mọi người chủ quan không hợp đồng thuê xe trước, kể cả với ôtô tự lái; trong khi dự định đã có từ hơn một tuần trước.
Trong khi đó, Nhóm bạn Cường và Nguyên ở quận 8 sáng nay đột ngột nổi hứng chuẩn bị balô, bia, bánh ngọt để làm một chuyến về miền Tây; quyết định chuyển sang đi xe máy vì không thể thuê được ôtô.
"Hỏi ở dịch vụ nào, kể cả người quen, chúng tôi chỉ nhận được cái cười trừ 'em thông cảm, lễ người đi chơi đông quá nên điều hết xe vẫn không đủ'", anh Cường chia sẻ.
Thuê xe đi chơi dịp lễ là một điều không dê dàng. Ảnh: H,M
Mướt mồ hôi thuê ôtô đi chơi dịp lễ. Ảnh: H.M.
"Có khách muốn thuê xe về Cần Thơ nhưng sau khi nghe giá 1,7 triệu đồng, theo quy định phải để lại chứng minh nhân dân, hộ khẩu thành phố, thế chân 20 triệu đồng..., đã chần chừ. Một lúc sau, chiếc xe này đã có người khác đặt ngay, vị khách kia quay lại thì đã muộn", nhân viên một công ty cho thuê xe nói.
Theo các đơn vị kinh doanh dịch vụ thuê xe, dịp lễ năm nay nhu cầu cao nên hầu như không thể đáp ứng đủ dù giá tăng. Công ty Hoa Thiên cho biết ngày thường giá xe tự lái tuyến TP HCM - Vũng Tàu là 800.000 đồng nhưng nay tăng lên 1,2 triệu đồng nhưng vẫn "cháy hàng". Năm nay nhiều người thuê xe để đi chơi Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết và về đồng bằng sông Cửu Long.
Anh Đức, nhân viên kinh doanh một công ty cho thuê xe tự lái ở quận 1 cho hay, từ ngày 28/4, dịch vụ cho thuê ôtô 4-7 chỗ đã khóa sổ, nhưng khách có nhu cầu hỏi xe rất nhiều.
"Sáng nay, tôi đã từ chối hàng chục cuộc điện thoại hỏi thuê xe tự lái, chủ yếu đi về các tỉnh miền Tây như: Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau... Tất cả xe phải được huy động từ nhiều nguồn, đã được thuê hết từ trước cho dịp lễ, phải đến chiều 1/5 mới quay lại Sài Gòn, chứ không ai trả xe trong 30/4 nên hiện không thể điều động được xe cho khách hiện nay", anh Đức nói.
Theo anh Đức, giá thuê xe những ngày lễ tăng 20-30% so với ngày thường, nhưng cung không đủ cầu. Anh Nghĩa, đại diện một công ty ở quận 10 nói rằng, gần 20 chiếc ôtô 4-40 chỗ của công ty đã kín hợp đồng suốt tới chiều ngày 1/5. Theo anh, những khách tới 30/4 mới thuê xe thì khả năng tìm được rất thấp, nếu có cũng phải trả giá rất cao.
Tùy loại xe và quãng đường mà có mức giá khác nhau. Nếu có tài xế của công ty, khách phải trả thêm 500.000 đồng và "chăm sóc" ăn ở trọn gói cho bác tài trong chuyến đi. Anh cho biết thêm, dịp lễ 30/4, khách có xu hướng thuê xe dưới 10 chỗ để đưa gia đình đi du lịch, trốn cái nóng oi ả ở Sài Gòn.
Thanh Nhật - Huỳnh Phan