THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 May 2012

40 công nhân VN ở Nga kêu cứu



Gần 40 công nhân VN bị cưỡng bách làm việc từ 12 tới 14 giờ mỗi ngày trong tình trạng đói khát tại 1 xưởng giầy ở vùng Ekaterinbua của Nga đã kêu cứu với những cơ quan liên hệ của VN.
Theo một số nạn nhân lên tiếng với báo Tuổi Trẻ thì những công nhân này chưa được trả lương trong 4 tháng qua. 
Hai công nhân từ Hà Nam kể lại rằng họ làm cho xưởng giày L.E.O Pard tại địa phương vừa nói, cách thủ đô Mascơva chừng 2.000 km về phía Đông-Bắc, và sống trong tình trạng như nô lệ, bị lường gạt bởi công ty Hoa Việt ở vùng Ekaterinbua vừa nêu vốn quản lý xưởng giày này.
Để được đi làm ở Nga, các công nhân này, mỗi người, phải trả lệ phí là 1.500 mỹ kim cộng thêm tiền cọc 960 đô la cho công ty Hoa Việt.
Hiện thân nhân của các nạn nhân này đã đến cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao VN kêu cứu, nhờ Đại sứ quán VN tại Nga can thiệp với mong muốn người thân của họ sớm trở về VN.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.