THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 April 2012

Mỗi người cao tuổi ở Việt Nam có trên 2,6 bệnh


06/04/2012 14:53:54

(Kienthuc.net.vn) - Đó là một trong những con số được đưa ra tại buổi mitting hưởng ứng ngày Sức khỏe thế giới (7/4/2012) với chủ đề "Sức khỏe cho người cao tuổi" do Bộ Y tế tổ chức sáng nay 6/4 tại Hà Nội.

Theo điều tra của ngành y tế, 95% người cao tuổi có bệnh mãn tính, trung bình mỗi người có trên 2,6 bệnh; tỉ lệ người có sức khỏe tốt chỉ chiếm 6%.

Nhân ngày 7/4, WHO Việt Nam đã ra thông cáo báo chí, trong đó chỉ rõ Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với khoảng 8,15 triệu người già, chiếm 9,4% dân số.

Tiến sĩ Shin Young soo, giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết: "Chúng ta nên vui mừng vì tuổi thọ con người ngày càng tăng cao… nhưng chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng hệ thống y tế và xã hội cho sự biến đổi nhân khẩu học sắp tới" để người già có thể "sống vui, sống khỏe, sống có ích". 

Khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi nhân ngày Sức khỏe thế giới 7/4/2012


Tiến sĩ Shin khẳng định, nếu không sẵn sàng chuẩn bị, chúng ta sẽ có thể "bị choáng ngợp bởi sự gia tăng số lượng người tàn tật và người cần sự chăm sóc như người mắc bệnh đột quỵ, đái tháo đường và ung thư".

Đây không chỉ là vấn đề ở Việt Nam, mà là vấn đề chung của cả thế giới! 

Ngay tại buổi lễ, Bộ Y tế đã phối hợp với một nhãn hàng tổ chức khám bệnh miễn phí cho 100 người cao tuổi. Sau đó Bộ sẽ tiến hành chuỗi chương trình thăm khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho bà con sinh sống ở vùng nông thôn 9 tỉnh miền Bắc với tên gọi "Cuộc sống không nỗi đau".

 

Ngày Sức khỏe thế giới năm nay, WHO khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp để có một sức khỏe tốt và kéo dài tuổi thọ:

- Đối với người trẻ còn trong độ tuổi lao động: Có chế độ ăn uống khỏe mạnh trong toàn bộ cuộc đời; nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc, tạo ra cuộc sống thoải mái, không quá căng thẳng hay lo lắng

- Đối với người già: Tạo ra một môi trường thân thiện để họ có thể hòa nhập và tham gia vào cộng đồng

- Chăm sóc y tế cộng đồng để tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật… và cuối cùng là duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày, dù ở lứa tuổi nào

Phạm Thành Huyên