THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 April 2012

Ăn hoa quả xuất xứ Trung Quốc, 1 người tử vong



5 bệnh nhân là người trong 1 gia đình, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vào lúc 0h30’ ngày 20/4.
Ngày 21/4, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lai Châu xác nhận có 5 người dân tộc Dao, tại bản Phố Vây, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ nhập viện do ăn phải hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đã có 1 bệnh nhân tử vong.
5 bệnh nhân là người trong 1 gia đình, được đưa vào cấp cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vào lúc 0h30’ ngày 20/4.
Tại bệnh viện, bệnh nhân Tẩn Sài Thìn cho biết: Ngày 16/4, cả nhà đi chợ phiên Sì Lở Lầu và mua các loại hoa quả như: đào, cam, trứng gà có nguồn gốc từ Trung Quốc về ăn. Ngay trong buổi tối hôm đó cả gia đình bị đau bụng và được người thân đưa vào cấp cứu tại Trạm Y tế xã. Sớm hôm sau (17/4), đứa con út Tẩn U Mẩy (5 tuổi) tử vong. Sau khi điều trị tại Trạm Y tế xã được một ngày không khỏi, 5 bệnh nhân được đưa thẳng về Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lai Châu để cấp cứu và điều trị.   
Điều dưỡng Tạ Hữu Lai - Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết: Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn, đi ngoài. Sau khi được truyền dịch, dùng thuốc kháng sinh đường ruột và uống kháng sinh bù nước, điện dải đến nay đang dần bình phục và được chuyển về khoa để theo dõi.
Được biết, đây là vụ ngộ độc thứ 7 từ đầu tháng đến nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu do người dân trên địa bàn bất cẩn khi sử dụng thực phẩm, hoa quả không rõ nguồn gốc. Gần đây nhất 9 người bị ngộ độc do ăn phải nấm độc, trong đó có 2 người chết xảy ra trên địa bàn huyện Than Uyên ngày 8/4./.
Theo Bích Phương
VOV