THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 April 2012

Hà Tĩnh: Một đêm, bắt 4 vụ vận chuyển gỗ lậu



28/04/2012 13:56:56
 - Trong một đêm tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) liên tiếp bắt 4 vụ vận chuyển gỗ lậu với khối lượng và giá trị rất lớn.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, đêm 26/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) cử trinh sát mật phục tại khu vực Ngã Đôi, thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Đến 2h sáng 27/4, phát hiện và thu giữ được được 31 khúc gỗ tròn, 11 bê gỗ phiến (tương đương 11m3) do một nhóm lâm tặc địa phương vận chuyển tẩu tán ra khoải địa bàn. Phát hiện cơ quan chức năng các đối tượng bỏ của chạy lấy người.
Số gỗ lậu bị bắt giữ. (Ảnh minh họa)


Hiện Đồn Biên phòng Cầu Treo đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguồn gốc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong đêm 26 rạng sáng 27/4, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường (Hà Tĩnh)  bắt giữ 3 vụ vận chuyển gỗ lậu bằng xe ô tô trên QL8A.

Trung tá Phan Tố Hải, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, công an huyện Hương Sơn cho biết: khoảng 3h ngày 27/4, trên QL 8A đoạn đi qua xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, công an huyện Hương Sơn phối hợp phòng cảnh sát môi trường (PC49) bắt giữ xe ô tô tải mang BKS 38N – 4790 do Phạm Văn Thành (SN 1977)  trú xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn điều khiển, thu giữ trên 4m3 gỗ lậu. Sau đó cũng trên QL 8A tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn 2 lực lượng này tiếp tục bắt xe ô tô tải mang BKS: 38H – 8431 do tài xế Lê Cao Biền (SN 1975), trú xã Sơn Tây huyện Hương Sơn điều khiển, thu giữ 1,5m3 gỗ lậu.

Sáng ngày 28/4, 2 xe gỗ này được lập hồ sơ và giao kiểm lâm huyện Hương Sơn xử lý theo pháp luật.

Cũng trong  rạng sang 27/4, 2 cơ quan này tiếp tục bắt xe tải mang BKS: 37C – 015.59 vận chuyển trên 6m3 có khối lượng 9 tấn. Sauk hi bắt giữ giao Phòng PC 49 xử lý, bởi số gỗ này là gỗ quý hiếm, có nguồn gốc nhập khẩu, giá trị kinh tế rất cao. Song trong hồ sơ gỗ này không khớp khối lượng giữa các chủng loại gỗ. Điều đáng chú ý là theo hồ sơ số gỗ này nhập khẩu vào Việt Nam tháng 3 năm 2011, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình). Nhưng không hiểu sao lại đi ra từ Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) sau khi nhập khẩu hơn một năm.

Được biết, số gỗ này đã được “giải phóng” trưa ngày 27/4, mặc dù giữa hồ sơ và số gỗ có nội dung không trùng khớp.

Vương Long