THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 April 2012

Gần 200 tiểu thương đồng loạt bỏ chợ vì tin đồn

(Dân trí) - Không đồng tình với các chính sách của Ban quản lý chợ, trong đó có việc chợ Hòa Khánh sẽ quy hoạch lại chợ đêm bán thêm các ngành hàng quần áo, giày dép… nên gần 200 tiểu thương đồng loạt đóng cửa nghỉ bán để phản đối.
 
Sáng 19/4, toàn bộ gần 200 tiểu thương tại các gian hàng áo quần, giày dép, nằm trên tầng 2 chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã đồng loạt đóng cửa ngừng hoạt động buôn bán để phản đối việc Ban quản lý chợ Hòa Khánh có chủ trương bố trí phân thêm lô bán áo quần, giày dép tại chợ đêm nằm trước tiền sảnh của chợ này.
Gần 200 tiểu thương đồng loạt bỏ chợ vì tin đồn
Các tiểu thương quầy áo quần, giày dép chợ Hòa Khánh đồng loạt đóng cửa trong sáng 19/4

Theo các tiểu thương, sáng 19/4, họ có nghe thông tin là BQL chợ Hòa Khánh có chủ trương bố trí phân thêm nhiều gian hàng áo quần, giày dép tại chợ đêm Hòa Khánh, điều này sẽ khiến gần 200 tiểu thương quầy áo quần, giày dép làm cho chợ ban ngày sẽ ế ẩm, không bán được hàng.

Theo chị Nguyễn Thị Bê (tổ trưởng ngành hàng áo quần) cho biết, từ sau Tết đến nay công việc kinh doanh rất ế ẩm vì hàng quần áo, giày dép bán tràn lan xung quanh khu vực chợ, chiếm hết lối đi vào chợ, hơn nữa tình trạng bán sớm của chợ đêm khiến việc kinh doanh của các tiểu thương cũng bị ảnh hưởng.

“Theo quy định là sau 19 giờ chợ đêm mới được bán nhưng mới hơn 16g là nhiều hộ kinh doanh đã bày ra bán trước mặt tiền và hai bên hông chợ nên không còn ai vô trong mua nữa” - chị Bê nói. Chị Thủy, ngành giày dép cũng cho biết thêm mấy tháng nay có những ngày không bán được đồng nào do các quầy hàng tự phát bên ngoài chèo kéo hết khách.
Gần 200 tiểu thương đồng loạt bỏ chợ vì tin đồn
BQL chợ đối thoại với bà con tiểu thương. Ảnh: H.D
 
Được biết, cách đây 3 năm, BQL các chợ quận Liên Chiểu cũng đưa ra chủ trương bố trí thêm lô áo quần, giày dép bán tại chợ đêm và gặp ngay sự phản đối quyết liệt từ các tiểu thương nên chợ đêm chỉ được bán mặt hàng ăn uống và giải khát. 
 
Nhiều tiểu thương cũng phản ánh thêm, các quầy hàng đăng ký bán áo quần quần bành (đồ cũ) nhưng lại bán thêm nhiều áo quần mới nên khiến tiểu thương lao đao. Nhiều quầy đăng ký bán hàng mỹ phẩm nhưng bán thêm giày dép, áo quần… lại nằm ở dưới đất rất thuận tiện trong việc mua sắm của người dân nên các tiểu thương gian hàng áo quần, giày dép trên tầng 2 bị ế ẩm.

Sau khi tiểu thương đóng cửa quầy phản đối, BQL các chợ quận Liên Chiểu đã có cuộc gặp mặt để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của tiểu thương. Ông Nguyễn Văn May, Trưởng Ban quản lý các chợ quận Liên Chiểu, cho rằng bà con tiểu thương mới chỉ nghe tin đồn chuyển đổi mặt hàng ăn uống tại chợ đêm qua mặt hàng giày dép, áo quần chứ đến nay, BQL chợ Hòa Khánh cũng như lãnh đạo quận Liên Chiểu chưa có chủ trương để chuyển đổi.

Đại diện BQL chợ cũng giải thích thêm, từ năm 2006 đến nay, chợ đêm Hòa Khánh đã biến tướng thành điểm nhậu nhẹt gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nên UBND quận Liên Chiểu có chủ trương giải tỏa. Nhưng nếu giải tỏa sẽ ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục hộ buôn bán tại đây, do đó UBND quận mới chỉ tham khảo ý kiến các ngành chức năng để đưa ra giải pháp và hướng giải quyết chợ đêm nhằm bảo đảm an ninh trật tự.

"Đến khi có ý kiến của UBND quận, BQL chợ sẽ tổ chức lấy ý kiến của các hộ kinh doanh để tham mưu cho UBND quận quyết định nên thông tin chuyển đổi mặt hàng ăn uống, giải khát thành mặt hàng giày dép, áo quần tại chợ đêm là không chính xác", ông Nguyễn Văn May cho biết.
Công Bính