THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 April 2012

Bộ trưởng Thăng giải trình trước Ủy ban Pháp luật



Sáng 24/4, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng sẽ giải trình trước Ủy ban Pháp luật về tình hình vi phạm hành chính giao thông vận tải đường bộ. Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ tham dự.
Bộ trưởng Thăng: 'Tôi đã làm phải quyết liệt'

Trao đổi với VnExpress, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Đình Long cho biết, Bộ trưởng Thăng sẽ giải trình về tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ; nguyên nhân và hậu quả do việc vi phạm gây ra; các giải pháp khắc phục đã và sẽ thực hiện trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung phân tích kỹ tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM trong thời gian từ đầu 2011 đến nay.
Buổi giải trình tại Ủy ban Pháp luật dự kiến có hơn 100 đại biểu tham dự. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Theo ông Long, sau khi nghe Bộ Giao thông Vận tải giải trình, đại biểu sẽ đặt câu hỏi chất vấn để làm rõ các vấn đề liên quan. "Việc giải trình, chất vấn sẽ được Ủy ban Pháp luật làm tới nơi tới chốn", ông Long khẳng định.
Theo chương trình, ngoài Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo các bộ Công an, Tài chính, Tư pháp và UBND 3 thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng tham dự, báo cáo các vấn đề có liên quan.
Ủy ban Pháp luật cho hay, việc giải trình của các cơ quan để đánh giá tình hình vi phạm pháp luật hành chính và hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện các biện pháp xử phạt trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ. Từ đó, đưa ra kiến nghị để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trước mắt phục vụ việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba (tháng 5/2012) và phục vụ công tác giám sát năm 2012 của Ủy ban này.
Ủy ban đồng thời kiến nghị các giải pháp cần thiết góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu số lượng tai nạn giao thông, tình trạng ùn tắc trong các thành phố lớn.
Nguyễn Hưng