THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 April 2012

Bình Dương: Phát hiện khối lượng lớn chân bò, lòng lợn thối

(Dân trí) - Chân bò, lòng lợn bốc mùi hôi thối được trữ trong 2 container. Khi kiểm tra, chủ của cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, kiểm dịch...
Ngày 19/4, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương kết hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra một cơ sở đông lạnh ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà, thị xã Thuận An. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 2 container đông lạnh chứa hơn 8 tấn chân trâu bò và lòng lợn.
 
Khi tiến hành mở container thứ nhất, có đến 905 kg lòng lợn bốc mùi hôi thối. Tiếp tục mở container thứ 2, nhiều người bị “sốc” khi có khoảng 4.000kg lòng lợn, 3.400kg chân trâu bò và khoảng 50kg bím bò còn hỗn độn tàn tro và mùi hôi tanh nồng nặc.
 
Lòng lợn, chân trâu bò bốc mùi nồng nặc
Tại thời điểm kiểm tra, người quản lý 2 container trên là Nguyễn Hiệp Hương (quê Hà Nội) đã không xuất trình giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc động vật và giấy tờ kiểm dịch…
Ông Hương cho biết, số lòng lợn trên được thu mua từ các chợ đầu mối ở Hóc Môn, TPHCM với số tiền 8.000 đồng/kg rồi bán sang tay cho một đối tác khác với giá 20.000 đồng/kg. Sau đó, các đầu nậu đem về cơ sở ở Bình Dương gia công rồi đóng vào container đông lạnh chuyển ngược ra Bắc để xuất sang Trung Quốc làm thức ăn chăn nuôi.
 
Số lượng lớn chân trâu bò không rõ nguồn gốc bị phát hiện
 
Còn số chân trâu bò thì ông Hương cho biết là của người bạn tên Hòa (quê Hải Phòng) gửi nhờ. Tuy nhiên, theo đoàn kiểm tra, rất có thể số chân trâu bò này đã từng bị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai thu giữ và đem đi tiêu hủy nhưng các đầu nậu đã “cướp” lại.
 
Cụ thể, sáng 18/4, lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai phát hiện một xe tải chở khoảng 2,2 tấn chân bò thối lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Biên Hoà. Do toàn bộ số hàng này đã “bốc mùi” và không giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch nên đã bị lực lượng chức năng đào hố đốt tiêu huỷ. Tuy nhiên, lúc tiêu huỷ chân trâu bò chưa cháy nhiều thì lực lượng chức năng về. Thừa lúc đó, tài xế xe hàng đã dập lửa, bốc các bao chứa chân trâu bò bỏ lên xe đưa về cơ sở ở khu phố Bình Đáng ở Bình Dương nhờ cất giấu tạm. Vì vậy, khi cơ quan chức năng Bình Dương phát hiện, số chân trâu bò trên vẫn còn nhem nhuốc tro bụi, cháy nham nhở…
Cơ quan chức năng nhận định, đây là đường dây chuyên thu gom chế biến các phụ phẩm động vật trôi nổi trên thị trường có nguy cơ tuồn vào các nhà hàng biến thành thức ăn. Hiện công an thị xã Thuận An đang tiếp tục công tác điều tra vụ việc. 
Công Quang