VOA - Việt Nam ngày 18/4 khởi sự vận hành nhà máy điện gió đầu tiên tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, theo tin Bloomberg và Tân Hoa Xã đăng tải ngày 19/4.

Dự án trị giá 96 triệu đô la bao gồm 20 tuabin có tổng công suất 30 MW, dự kiến sẽ cung cấp 85 triệu KW điện mỗi năm.

Đây là một phần trong dự án 80 tuabine với tổng công suất 120MW, áp dụng công nghệ của Cộng hòa liên bang Đức.

Bình Thuận, với tiềm năng lớn về điện gió, đã cấp giấy phép cho 13 nhà đầu tư để xây dựng thêm 16 nhà máy điện gió có tổng công suất 1240 MW.

Nguồn: Bernama, Xinhua,  Bloomberg News