THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 March 2012

Xét xử vụ mua bán trẻ em lớn nhất từ trước đến nay


TPO -Hôm nay (1-3) TAND TP Hà Nội xét xử vụ án mua bán người, mua bán trẻ em lớn nhất từ trước tới nay do đối tượng Trần Hoàng Anh (SN 1970, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng) cầm đầu. 

Các bị cáo trước vành móng ngựa trong phiên tòa sáng nay
Các bị cáo trước vành móng ngựa trong phiên tòa sáng nay. Ảnh: Bảo Thắng
 

Mở nhà nghỉ, triệu tập chiến hữu, tổ chức bắt ép các cô gái trẻ, hoặc đánh đập, ép bán dâm luôn tại các nhà nghỉ hoặc lừa bán qua biên giới kiếm tiền tiêu xài...Toàn bộ hành vi mua bán người, mua bán trẻ em, chứa mại dâm, không tố giác tội phạm, che dấu tội phạm... của 29 bị cáo vừa được TAND TP Hà Nội xét xử sáng nay (1-3).

Chủ mưu trong vụ án được xác định là Trần Hoàng Anh (SN 1970, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng). Hoàng Anh được biết đến là một tay "anh chị" từng nhiều lần tổ chức các cuộc mua bán dâm, với sự "góp mặt" của nhiều cô gái trẻ đẹp. Năm 2007, Hoàng Anh từng bị TAND quận Ngô Quyền xử phạt 5 năm tù về hành vi chứa mại dâm. Ra tòa lần này, chủ mưu vụ án kiêm tú ông phải đối mặt với ba tội danh: Mua bán người; mua bán trẻ em và chứa mại dâm.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận bởi sự tham gia của hàng chục bị cáo, trong nhiều đường dây mua bán người xuyên tỉnh, thành và qua biên giới. Hành vi phạm tội thường được thực hiện theo một quy luật chung: Cử người tràn về các miền quê, liên hệ, gặp gỡ các cô gái trẻ, ngây thơ lại thích ăn diện, từ đó dụ dỗ, mua chuộc bằng những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, rồi dùng đủ biện pháp hoặc ép buộc bán dâm hoặc "xuất" luôn qua biên giới.

Tài liệu truy tố thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 2-2009 đến tháng 7-2010, tại khu vực thị xã Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, tú ông Trần Hoàng Anh cùng đồng phạm đã câu kết với các đối tượng kinh doanh nhà nghỉ kèm chứa mại dâm, tổ chức dụ dỗ, lừa gạt, bắt ép phụ nữ, trẻ em gái rồi bán vào các nhà nghỉ kiếm lời phi pháp. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, Hoàng Anh cùng đông bọn đã gây ra 14 vụ mua bán người, với 7 phụ nữ và 10 trẻ em gái (có hai vụ bán qua biên giới).

Toàn bộ quá trình phạm tội bị cơ quan điều tra phát giác trong lần nhóm tú ông, tú bà nói trên đưa cháu Phạm Thị Ng. (SN 1993, quê Hải Phòng) qua biên giới bằng đường tàu hỏa. Khi đó, vào đêm 19-6-2010, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang tú bà Nguyễn Thị Thủy đang đưa cháu Ng. vào ga, lên tàu đi lên Lào Cai nhằm chuyển qua biên giới Trung Quốc bán cho các ổ chứa. Nhờ sự tinh nhanh của cháu Ng., khi cả nhóm đang loay hoay đưa "hàng" qua khu vực kiểm soát vé, lập tức cháu Ng. hô hoán, Thủy bị bắt giữ ngay sau đó và đường dây mua bán trẻ em, chứa mại dâm lộ sáng...

Trong phiên xử sáng nay, HĐXX dành trọn thời gian buổi sáng để kiểm tra căn cước 29 bị cáo cùng những người có quyền lợi liên quan và công bố bản cáo trạng dày 36 trang giấy.

Chiều nay, phiên xử tiếp tục làm việc với phần thẩm vấn.

Bảo Thắng