THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 March 2012

Tuyển thủ quốc gia VN ‘bỏ trốn’ ở Úc?


Cập nhật: 11:34 GMT - thứ ba, 20 tháng 3, 2012
Nguyễn Phương Đông

Nguyễn Phương Đông là một trong hai vận động viên bỏ trốn

Hai tuyển thủ quốc gia bộ môn đua thuyền của Việt Nam bị nghi là đã 'bỏ trốn' khi đang tập huấn ở Úc chuẩn bị cho vòng loại của Olympic London.

Thông tin đã được báo chí trong nước loan báo 10 ngày sau khi vụ việc xảy ra.

Hai vận động viên Nguyễn Phương Đông, 22 tuổi, quê Hải Phòng và Lương Đức Toàn, 20 tuổi, quê Hải Dương đã đột ngột biến mất khỏi khách sạn vào đêm 10/3 – đêm cuối cùng ở Úc trước khi cả đoàn đáp chuyến bay về Việt Nam.

Trước đó, đoàn vận động viên đua thuyền Việt Nam đã có chuyến tập huấn kéo dài một tháng ở Úc kể từ ngày 11/2 để chuẩn bị cho vòng loại khu vực châu Á của Olympic London sắp diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 4.

Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết cả hai người này đều là vận động viên được Nhà nước tập trung 'đầu tư đặc biệt'. Năm 2011 họ đã từng đoạt huy chương tại Sea Games 26 tại Indonesia.

'Người thân ở Úc'

Trả lời báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hải Đường, trưởng bộ môn đua thuyền của Việt Nam, cho biết cả hai vận động viên này đều 'không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường' đáng nghi ngờ trong suốt thời gian ở Úc.

"Đùng một cái, 22h ngày 10/3, nhân lúc các thầy và đồng đội đi ngủ sớm, hai tuyển thủ này đã mặc mỗi áo may ô, quần đùi, để lại toàn bộ va li, thậm chí cả visa tại khách sạn rồi lẻn ra ngoài được người bên ngoài đón," ông Đường kể lại.

Ông Đường cho biết là hai vận động viên này đều có người thân ở Úc. Ông đã liên lạc với những người thân này thì được trả lời là họ cũng không biết hiện giờ các tuyển thủ đang ở đâu.

Theo báo chí trong nước, hai vận động viên này đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có thể tìm cách ở lại Úc để kiếm việc làm.

Hai vận động viên này được trả tiền ăn 200.000 đồng một ngày bên cạnh chế độ tiền công, phụ cấp tập huấn nước ngoài và tiền thưởng khi có thành tích trong thi đấu, theo ông Trưởng bộ môn Đường.

Tổng cục Thể dục Thể thao đã báo cáo vụ việc lên Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Đại sứ quán Việt Nam tại Úc trong khi ban huấn luyện đội tuyển đua thuyền cũng đã báo cáo chính quyền và cảnh sát sở tại.

Hai vận động viên này hiện giờ không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì trong người trong khi visa của họ sẽ hết hạn vào ngày 4/5, theo Tổng cục.

Tuy nhiên, hai ông Đông và Toàn không phải là trường hợp cá biệt vận động viên Việt Nam bỏ trốn khi đang tập huấn ở nước ngoài.

Theo thống kê thì cho đến nay đã có hơn 10 trường hợp bỏ trốn tương tự của các thành viên các đội tuyển thể thao quốc gia của Việt Nam.

Đội tuyển đua thuyền Việt Nam

Đội tuyển đua thuyền Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng loại Olympic London

Năm 2008, ba tuyển thủ môn vật đã bỏ trốn ngay tại sân bay Incheon của thủ đô Seoul, Hàn Quốc sau khi đã tham gia thi đấu giải vật tự do và cổ điển tổ chức ở nước này.

Trước đó sáu năm, hai tuyển thủ quốc gia khác của môn vật cũng biến mất trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc chuẩn bị cho Asiad 13.

Năm 1996, ba tay đua xe đạp và hai đô vật cũng tìm cách ở lại Moscow trong chuyến tập huấn ở Nga.

Trao đổi với BBC, phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang nhận xét đây là 'một hành động hết sức dại dột của các vận động viên'.

"Hai vận động viên này có người nhà ở Úc. Không rõ có phải người nhà lôi kéo ở lại hay không," ông Giang nghi vấn.

Ông Giang cho biết do visa Úc của hai tuyển thủ này còn một tháng rưỡi nữa mới hết hạn nên lúc này là giai đoạn 'liên lạc tìm kiếm để quy các vận động viên này về chịu tội'.

"Nếu không chịu về thì sẽ rất là nặng," ông nói, "Đến giai đoạn này mà về là đã chịu tội rồi chứ không đơn giản đâu."

"Chính phủ Việt Nam cũng như ngành thể dục thể thao sẽ không chấp nhận, không tha thứ đâu."

"Hai vận động viên này coi như thế là hết rồi đấy," ông nói và cho biết có người đã được giao trách nhiệm liên lạc với gia đình của hai tuyển thủ này ở Việt Nam và thông qua các đầu mối để tìm kiếm họ ở Úc.

Nếu tìm được hai vận động viên này thì Tổng cục sẽ khuyên họ 'Thôi đi về đi. Úc chẳng chấp nhận cho ở lại đâu,' ông Giang cho biết.

Về hậu quả của hành động 'bỏ trốn' này, ông Giang nói sẽ ảnh hưởng đến quốc gia và cả tương lai của các vận động viên này.

"Ở thì không ở được. Chui lủi ở đâu bây giờ?" ông nói.

"Việc này dứt khoát ảnh hưởng đến uy tín thể thao Việt Nam và thành tích Việt Nam có thể đạt được ở vòng loại (Olympic) mà hiện nay đang không phải là nhiều lắm," ông nói.

Ông Giang cho biết có một người 'bỏ trốn' nằm trong đội thuyền đôi hạng nhẹ – một trong những hy vọng của Việt Nam có thể vượt qua vòng loại.

Đề cao tự giác

Về tác động của vụ việc đối với việc đi tập huấn nước ngoài của các đội tuyển Việt Nam, ông Giang nói 'việc tập huấn nước ngoài đương nhiên vẫn phải đi' chứ không thể hạn chế vì 'có những môn tập huấn trong nước thì không thể nào lên thành tích được'.

Tuy nhiên ông cũng nói 'phải thắt chặt những quy định (tập huấn) và nâng cao giáo dục tư cách và tinh thần yêu nước của vận động viên'.

Ông cho biết biện pháp chính vẫn là đề cao tính tự giác của các vận động viên nhất là ở những quốc gia có 'nhiều người Việt Nam sang lao động và định cư nên lôi kéo vận động viên của Việt Nam'.

"Ở thì không ở được. Chui rủi ở đâu bây giờ?"

Hoàng Vĩnh Giang, phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam

"Đã gửi vận động viên đi nước ngoài thì không thể gửi kèm theo một người công an đi bảo vệ được," ông nói.

Ông cũng nói việc làm của các vận động viên này chỉ là 'việc cá nhân' nên không ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa Việt Nam và Úc.

"Khi nước chủ nhà không chấp nhận việc đó thì không bao giờ có thể xảy ra được nữa," ông giải thích, "Trước đây không ai thông báo tình hình cho các vị đi Úc mà có tư tưởng ở lại rằng các vị sẽ trở thành những người không chốn nương thân."

"Năm nào Việt Nam cũng có hàng chục đoàn, hàng trăm vận động viên sang Hàn Quốc tập huấn," ông dẫn chứng, "Khi đã có sự để ý quan tâm đến nơi đến chốn thì hiện tượng đó (bỏ trốn) không còn nữa."


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/03/120320_viet_rowers_runoff.shtml