THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 March 2012

Tăng cường xe hút đinh ở cửa ngõ phía tây TP.HCM

TNO) Bốn xe hút đinh của quận 12 (TP.HCM) sẽ được chuyển giao cho huyện Bình Chánh, cửa ngõ nối TP.HCM với các tỉnh miền tây Nam bộ, do nạn rải đinh ở khu vực này tăng đột biến trong thời gian gần đây.

>> Tiếp tục chống "đinh tặc" trong năm 2012
>> Đinh tặc" lộng hành ở Indonesia
>> Củng cố pháp lý khởi tố đối tượng rải đinh và đua xe
>> Nạn rải đinh tiếp diễn sau khi "đinh tặc" được thả

Anh Bùi Xuân Thời - cán bộ Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM thuộc Thành đoàn TP.HCM - cho biết, gần đây Huyện đoàn H.Bình Chánh và người dân trên địa bàn huyện thông báo thường xuyên xảy ra tình trạng rải đinh trên đại lộ Nguyễn Văn Linh.

 
Q.7 và H.Bình Chánh được tăng cường xe hút đinh - Ảnh: Trí Quang

Do đó, Trung tâm đã quyết định chuyển giao bốn xe hút đinh của Q.12, địa bàn ít xảy ra nạn rải đinh, sang cho Huyện đoàn H.Bình Chánh sử dụng.

Đây là lần đầu tiên địa bàn H.Bình Chánh có xe hút đinh hoạt động.
Tương tự, do Quận đoàn Q.2 đã được UBND Q.2 đầu tư xe riêng nên Trung tâm cũng chuyển giao bốn xe hút đinh của quận này sang cho Quận đoàn Q.7 sử dụng.
Được biết, tại Q.7, đinh và vật nhọn thường xuyên xuất hiện tại khu chế xuất Tân Thuận hay trên đường Nguyễn Thị Thập.
Anh Bùi Xuân Thời cho biết, trong các dịp lễ lớn sắp tới như Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4, 1.5 thì "đinh tặc" sẽ hoạt động mạnh trở lại do lưu lượng người đi lại tăng.
Các đội hút đinh của H.Bình Chánh, Q.2, Q.7, Q.9 và Q.Thủ Đức (TP.HCM) cũng đã lên kế hoạch tăng cường hoạt động vào những ngày lễ này.
 
Từ ngày 22.3 đến 31.12.2011, các đội phòng chống rải đinh của các quận 2, 9, 12, và Q.Thủ Đức đã thu được 237 kg đinh, vật nhọn kim loại trên 50 tuyến đường - Ảnh: Trung tâm công tác xã hội thanh niên TP.HCM cung cấp
"Một tuần trở lại đây, nạn rải đinh ở địa bàn Q.9 bắt đầu rộ lại. Đội mình đã báo cho Công an quận để phối hợp tuần tra phòng ngừa nạn rải đinh tăng đột biến", bạn Kim Chi - đội trưởng Đội phòng chống rải đinh Q.9 - cho biết.
Theo thống kê của Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM, từ ngày 22.3 đến 31.12.2011, các đội phòng chống rải đinh của các quận 2, 9, 12, và Thủ Đức đã thu gom được 237 kg đinh, vật nhọn kim loại trên 50 tuyến đường.
Trong khi đó, hiện có 48 bạn trẻ, tình nguyện viên tham gia thường xuyên các đội hút đinh trên các tuyến đường, ghi nhận những phản ánh của người dân về nạn rải đinh.

Nạn rải đinh tại Bình Dương giảm mạnh
Hiện tại, địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã gần như sạch bóng "đinh tặc". Riêng vài cung đường ở các huyện Phú Giáo, Bến Cát, Tân Uyên và thị xã Dĩ An vẫn còn nạn rải đinh nhưng số đinh rất ít.
Thông tin này do anh Phạm Hồng Thắng - Tổng đội trưởng đội Thanh Niên xung phong tỉnh Bình Dương - xác nhận.
"Tuy nạn rải đinh gần như không còn nhưng hiện tại đội hút đinh ở thị xã Thủ Dầu Một vẫn hoạt động mỗi ngày một ca", anh Thắng cho biết. 
Chia sẻ về các biện pháp khả thi để làm giảm nạn rải đinh, anh Thắng cho rằng nên đẩy mạnh chuyển giao xe hút đinh về cho xã, phường chủ động tổ chức sử dụng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cần khoanh vùng các đối tượng nghi vấn ở những điểm đen của nạn rải đinh, đồng thời thường xuyên kiểm tra các tiệm sửa xe có dấu hiệu làm ăn gian dối, hét giá.
"Nhìn thấy cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ, người dân sẽ có thêm niềm tin để tích cực hỗ trợ kiểm tra và tố giác hành vi rải đinh, vá xe "cắt cổ". Có như vậy mới giảm nạn "đinh tặc" bền vững. Chứ nếu chỉ trông chờ vào đội hút đinh hoài thì không ổn, vì hôm nay hút, ngày mai người ta rải cũng như không", anh Thắng nhận định.
Trí Quang