THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 February 2012

Vụ Tiên Lãng: Tòa án HP xét kỷ luật 2 thẩm phán

14/02/2012 22:13:08
- Chiều muộn ngày 14/2, Chánh án TAND TP Hải Phòng Nguyễn Thị Mai cho hay, ngày mai 15/2, TAND TP Hải Phòng sẽ có buổi họp để xem xét tiến hành kỉ luật đối với 2 thẩm phán Ngô Văn Anh, Cao Thành Ngọc của TAND TP Hải Phòng.
Trước đó, sau khi UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất, ông Đoàn Văn Vươn và ông Vũ Văn Luân đã khởi kiện hành chính ra TAND huyện Tiên Lãng nhưng bị bác đơn.
Không chấp nhận với cách giải quyết trên, ông Luân và ông Vươn tiếp tục khởi kiện vụ việc lên Toà phúc thẩm - TAND TP Hải Phòng.
Ngày 9/4/2010, Thẩm phán TAND TP Hải Phòng Ngô Văn Anh đã cho lập một biên bản thỏa thuận giữa các bên đương sự. Sau đó Biên bản được thẩm phán Ngô Văn Anh ký, đóng dấu cùng chữ ký xác nhận của ông Phạm Xuân Hoa - Trưởng phòng TN-MT huyện Tiên Lãng và các ông Vươn, Luân với nội dung: “Nếu ông Luân, rút đơn kháng cáo thì UBND huyện sẽ cho ông Luân tiếp tục thuê đất”.
Sau đó, nhận được biên bản này, các ông Vươn, Luân đã rút đơn kháng cáo và Thẩm phán Cao Thành Ngọc đã tiến hành đình chỉ vụ án, không tiến hành xét xử phúc thẩm.
Còn UBND huyện Tiên Lãng khi đó đã không thực hiện lời hứa nói trên. Ngược lại, cuối năm 2011 UBND huyện đã ra quyết định thu hồi đất của ông Vươn, tổ chức cưỡng chế và xảy ra sự việc ngày 5/1, gây ra hậu quả đáng tiếc.
Trao đổi với phóng viên, Chánh án TAND TP Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Mai cho biết: Liên quan đến vụ ông Đoàn Văn Vươn khởi kiện UBND huyện Tiên Lãng, ngày 13/2, Chánh án TAND  tối cao đã ra quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đề nghị hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của TAND TP Hải Phòng và bản án hành chính sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng về vụ trên để giải quyết lại từ đầu theo trình tự của pháp luật.
Bà Mai cho biết, đến chiều 14/2, TAND thành phố Hải Phòng mới nhận được văn bản chính thống (theo đường công văn) về kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
Trong kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy giao cho Ban Cán sự đảng TAND thành phố Hải Phòng báo cáo xin ý kiến của Ban Cán sự đảng TAND Tối cao việc nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của TAND thành phố Hải Phòng và Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng trong vụ việc này.
“Chiều mai, 15/2, TAND thành phố sẽ tổ chức họp Ban cán sự bàn các nội dung, trên cơ sở đó yêu cầu hai thẩm phán Ngô Văn Anh và Cao Thành Ngọc kiểm điểm. Trên cơ sở kết quả này TAND thành phố Hải Phòng sẽ xin ý kiến ban cán đảng TAND tối cao”, bà Mai cho biết.
Hồng Ngân - Trung Kiên