THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 February 2012

Hà Nội: Cháu bé 2,5 tuổi được tiêm vắcxin... hết hạn !!


08/02/2012 18:00:56

 - Cháu bé 2,5 tuổi được tiêm 1 liều vắc xin mà trên nhãn đã hết hạn, đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ lại cho rằng… không sao!

Chị Lê Thị Quỳnh Trang, P 201, ĐN 4, Khu tập thể Thông tấn xã Việt Nam (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết: Chiều 7/2 chị đưa con gái Đinh Hà Phương, 2,5 tuổi đi tiêm nhắc lại lại văcxin 4 trong 1: Bạch Hầu – uốn ván, ho gà và bại liệt. Sau khi tiêm xong, chị cầm vỏ hộp thuốc lên xem mới tá hỏa: con chị vừa được tiêm thuốc đã hết hạn từ ngày 1/2/2012.

Trên vỏ ghi đã hết hạn nhưng bác sĩ khẳng định... không sao!
Trên vỏ ghi đã hết hạn nhưng bác sĩ khẳng định... không sao!

Tôi hỏi y tá tiêm và bác sĩ tư vấn cho con tôi thì đều trả lời không sao và giải thích thực tế trên vỏ bao đã hết hạn sử dụng xong sau 1 – 2 tháng vẫn tiêm được bình thường. Thực sự tôi không biết phải làm sao, thuốc đã hết hạn sao lại coi là vẫn tiêm được bình thường? Tại sao y tá và bác sĩ lại không nói gì với tôi trước khi tiêm? Giờ thuốc đã vào con tôi rồi, chẳng may nếu sau này con tôi bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm?  

Trưa 8/2, đại diện viện vệ sinh dịch tễ TƯ, BS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật và y tế dự phòng cùng bà Nguyễn Linh Giang nhân viên phòng kinh doanh đã có buổi làm việc với gia đình chị Trang và phóng viên. Bác sĩ Sơn khẳng định, thuốc không có vấn đề gì và xin chịu trách nhiệm nếu có tai biến gì xảy ra cho sức khỏe của cháu bé.

Đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ TW làm việc với gia đình cháu bé và phóng viên Kienthuc.net.vn
Đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ TW làm việc với gia đình cháu bé và phóng viên Kienthuc.net.vn


BS Nguyễn Hồng Sơn cho biết, theo phiếu nhập kho của CTy Tư vấn phát triển đầu tư và thương mại Hồng Thúy đơn vị nhập khẩu loại thuốc này cho biết, - đây là văcxin Tetraxin lô E 0278 – 1 của Sanofi Pasteur được nhập khẩu từ Pháp, sản xuất ngày 2/4/2009 và có hạn dùng đến ngày 29/2/2012.

Tuy nhiên, trên bao bì của ống tiêm văcxin tiêm cho cháu bé lại ghi rõ ngày sản xuất là 2/4/2009 và hạn sử dụng đến ngày 1/2/2012, nghĩa là đã quá hạn sử dụng 7 ngày khi tiêm cho cháu bé.

Giải thích điều này BS Sơn cho biết, theo hướng dẫn sử dụng được Bộ Y tế cấp phép in bằng tiếng Việt thì thời hạn sử dụng từ ngày sản xuất đến khi hết hạn là 36 tháng, nghĩa là phải đến tháng 2/4/2012 thuốc mới hết hạn sử dụng.

Tuy nhiên, so sánh tờ hướng dẫn sử dụng với tờ tiếng Anh và tiếng pháp thì đều không thấy ghi: hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất(?).

"Cái sai của trung tâm là không thông báo ngày sắp hết hạn sử dụng văcxin cho gia đình biết, để gia đình quyết định lựa chọn thuốc" – BS Sơn nói. Tuy nhiên, thuốc đảm bảo nên đáp ứng tốt và sẽ không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu.

Mọi cháu tiêm văcxin tại Trung tâm đều được khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe trong vòng 72 giờ. Riêng trường hợp cháu Phương nếu gia đình có yêu cầu Trung tâm sẽ tiến hành kiếm tra về đáp ứng miễn dịch của mũi tiêm đối với cháu Phương. Ông Sơn cũng khẳng định, sẽ chuyển mọi tài liệu chứng minh thuốc vẫn còn hạn tới gia đình trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có thông tin mới.

Box: Theo báo cáo của Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật và y tế dự phòng (Viện vệ sinh dịch tễ TƯ) trung bình mỗi tháng năm 2011 trung tâm tiêm khoảng 50 liều loại thuốc này. Tuy nhiên, vừa nghỉ Tết nên bé Phương là trẻ đầu tiên tiêm loại thuốc này. Hiện tại Trung tâm còn 18 liều chưa tiêm.

Nhóm PV Y tế