THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 February 2012

Công an huyện Đông Hưng "khẳng định" không có chuyện ép cung bị can ??


(Dân trí) – Ông Hoàng Tuấn Du, Phó trưởng Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vừa trả lời báo Dân trí việc: Bà Nguyễn Thị Bay tố cáo Công an huyện Đông Hưng đánh đập, ép cung con trai bà là Nguyễn Đức Tâm khi anh này vi phạm luật giao thông đường bộ.

Công văn của Công an huyện Đông Hưng gửi báo Dân trí (ảnh: Thu Hà)

Nội dung công văn số 114/BC-HS của Công an huyện Đông Hưng ghi rõ: Ngày 12/1/2012, Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nhận được công văn số 06/BBĐ-2012 của Báo điện tử Dân trí chuyển đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Bay xóm 3, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình phản ánh Công an huyện Đông Hưng đánh đập, ép cung bị can.

Về việc này Thượng tá Hoàng Tuấn Du, Phó trưởng Công an huyện Đông Hưng trả lời như sau:

Ngày 31/8/2011, Nguyễn Đức Tâm điều khiển xe máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, vượt tín hiệu đèn đỏ khi CSGT ra tín hiệu dừng xe Tâm đã không chấp hành. Khi bị CSGT yêu cầu đưa xe về vị trí lập biên bản Nguyễn Đức Tâm đã có hành vi đấm và giằng gậy chỉ huy giao thông của CSGT. Sau khi CSGT kiên quyết đưa xe về vị trí lập biên bản xác định lỗi và quản lý xe thì anh Tâm không ký vào biên bản, tiếp tục cản trở không cho tổ tuần tra quản lý xe, đồng thời chửi bới, lăng mạ những người làm nhiệm vụ.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hưng đã khởi tố Nguyễn Đức Tâm tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 257 Bộ luật hình sự và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Tâm. Việc bắt quả tang, khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Đức Tâm, Cơ quan điều tra đã thông báo cho bà Nguyễn Thị Bay và UBND xã Liên Giang.

Tiếp đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hưng khẳng định việc bà Bay tố cáo Công an huyện Đông Hưng đánh đập, ép cung Nguyễn Đức Tâm là hoàn toàn sai sự thật. Cụ thể: Ngay sau khi tiếp nhận Nguyễn Đức Tâm, chiều ngày 31/8/2011 cơ quan điều tra đã mời Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng tham gia xem xét dấu vết thân thể của Nguyễn Đức Tâm song không có thương tích gì. Cơ quan điều tra yêu cầu anh Tâm đi viện kiểm tra nhưng anh Tâm từ chối. Về nội dung đơn bà Bay nêu trong quá trình điều tra có đánh đập, ép Tâm khai là sai sự thật.

Công văn trên còn nhấn mạnh: Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra làm việc có sự kiểm tra, giám sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng đảm bảo khách quan đúng quy định pháp luật. Vì vậy không có việc đánh đập, ép cung bị can Tâm. Mặt khác, đến nay vụ án đã kết thúc điều tra Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng.

Đến ngày 29/11/2011, Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án: "Nguyễn Đức Tâm có hành vi chống người thi hành công vụ". Tại bản án số 51 Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng tuyên phạt: Nguyễn Đức Tâm 06 tháng tù giam tội "Chống người thi hành công vụ". Đến nay bản án đã có hiệu lực, bản thân Tâm đã thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. 

Thu Hà