THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 January 2012

Người bị cưỡng chế ở Bắc Giang 'tử vong'


Cập nhật: 16:26 GMT - thứ năm, 26 tháng 1, 2012
Bản đồ Bắc Giang

Bắc Giang có nhiều hộ dân làm nông nghiệp

Giới chức địa phương xác nhận một người bị cưỡng chế đất ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tử vong sáng 26/1.

Một số nguồn tin cáo buộc ông Nguyễn Văn Hùng, 50 tuổi, người thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong đã "bị công an đánh" sau đó qua đời.

Ông Hùng tử vong ba tuần sau khi bị nhân viên công vụ sử dụng vũ lực trong vụ cưỡng chế đất xảy ra hôm 10/1/2012 và tình trạng sức khỏe của ông bị nói "kém đi trông thấy" sau khi bị đánh.

Tuy nhiên, một quan chức địa phương, mặc dù xác nhận với BBC về trường hợp tử vong này, nói ông Nguyễn Văn Hùng "đã có tiền sử bệnh lao từ lâu nay".

Vụ khiếu kiện đất đai sau khi chính quyền cưỡng chế đất nông nghiệp tại xã Tiền Phong vẫn chưa lắng xuống dù đã kéo dài nhiều tuần.

Ông Thân Văn Thịnh, thường trực Đảng ủy xã, cho hay: "Người dân vẫn đang tiếp tục kéo tới nhà Chủ tịch xã để khiếu nại".

"Chúng tôi cũng chỉ biết khuyên bà con nên kiềm chế, không có hành động quá khích."

"Hướng giải quyết thế nào, vẫn còn chờ ý kiến của trên."

Khiếu kiện đất đai

Ông Nguyễn Văn Hùng được tin đã qua đời sáng sớm thứ Năm 26/1, tức ngày Mùng 4 Tết.

Trong vụ cưỡng chế hôm 10/1/2012, mà chính quyền huy động cả cảnh sát và dân phòng, gia đình ông bị thu hồi một sào đất. Chính quyền nói ông đã xông ra ngăn cản lực lượng chức năng và bị đánh.

Quyết định thu hồi đất nông nghiệp để cho các dự án đầu tư ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, đã khiến người dân địa phương, chủ yếu thuần nông, hết sức bức xúc.

Vì dân không đồng tình, nên việc cưỡng chế đã phải tiến hành thành hai đợt, đợt đầu từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Nhiều người dân khi lực lượng chức năng tới nơi đã phản kháng hết sức dữ dội và một số người cũng bị đánh.

Trong khi đó, báo chí trong nước cho hay cũng tại nơi đây, hàng trăm hectares đất được giải phóng làm dự án, tới nay vẫn để hoang.

Tranh chấp, khiếu kiện đất đai là chủ đề nóng nổi lên dịp đầu năm nay.

Vụ gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, chống lại lực lượng cưỡng chế làm sáu nhân viên công quyền bị thương đã gây chấn động dư luận.

Ông Vươn và ba người thân đã bị bắt và bị khởi tố tội Giết người.

Ngược lại, công an Bắc Giang cũng từng bị buộc tội gây chết người khi thi hành công vụ.

Một thiếu úy công an đã bị kỷ luật hồi giữa năm 2010 vì gây ra cái chết cho một thanh niên, anh Nguyễn Văn Khương. Anh Khương "đột tử" sau khi bị bắt giam, và trên người có dấu hiệu bị đánh đập.

Cùng thời gian, ông Nông Quốc Tuấn - con trai người lúc đó giữ chức Tổng bí thư Đảng CSVN là ông Nông Đức Mạnh, bất ngờ được bổ nhiệm vào vị trí Bí thư Đảng ủy Bắc Giang.


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120126_bacgiang_death.shtml