THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 January 2012

Giao thông ở Phú Yên ách tắc do đường xuống cấp


Ðường ÐT 643 từ Tuy An đi Sơn Hòa (Phú Yên) ngập bùn.        
 
Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Ðán, nhưng nhiều tuyến đường ở tỉnh Phú Yên, nhất là các tuyến giao thông đi về các huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, Ðồng Xuân, Tuy An hỏng nặng, lầy lội, ngập ngụa bùn đất. Ðối với người dân tại các địa phương này, đây là lúc cao điểm thu hoạch các loại nông sản như sắn, mía; các loại  trái cây như chuối, thơm, rau quả bán lấy tiền tiêu dùng trong dịp Tết. Giao thông ách tắc, giá cả hạ, nhưng nông sản vẫn không tiêu thụ được, khiến người dân bức xúc.
 
Sáng 14-1, chúng tôi đi xe máy từ TP Tuy Hòa chạy ngược tuyến tỉnh lộ từ Hòa Ða xã An Mỹ huyện Tuy An đi về ba xã phía bắc huyện miền núi Sơn Hòa (tuyến đường ÐT 643), dài gần 31 km, là con đường quốc kế dân sinh, nối quốc lộ 1A với khu di tích căn cứ cách mạng của tỉnh Phú Yên thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Những gì được tận mắt chứng kiến trên tuyến đường này nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Những năm trước, dịp này nhiều xe nối đuôi nhau chạy ngược xuôi, chở hàng hóa về nông thôn, chở nông sản về các nhà máy, nhưng năm nay không có bất cứ chiếc xe ô-tô chở hàng nào chạy trên tuyến đường này. Vốn là con đường đất, có nhiều dốc cao, với đất đỏ ba-dan do mưa liên tục nhiều ngày cho nên đường trơn rất khó đi. Nhiều đoạn xe máy cũng phải xuống dắt bộ, xe ngập đến nửa bánh. Sau một hồi hì hục qua những đoạn đèo dốc trơn trượt, sình lầy, chúng tôi cũng vượt được một phần ba con đường (chừng 10 km). Khi đến dốc Mỏ Cày  thuộc thôn Quảng Ðức, xã An Thọ huyện Tuy An thì bắt gặp ba chiếc xe cẩu loại lớn của hãng xe Phương Nguyện ở TP Tuy Hòa bị nằm kẹt giữa dốc. Sau nhiều lần rồ ga, cố gắng vượt dốc, chiếc xe biển kiểm soát 78K-3784 do lái xe Dương Văn Khánh điều khiển cứ mắc lầy, quay ngang, cuối cùng cả ba lái xe đều thống nhất quay đầu về xuôi, mặc cho chủ hàng liên tục gọi điện thoại động viên, năn nỉ. Lái xe Dương Văn Khánh phàn nàn: Nếu đơn vị giao thông đang thi công đường này quan tâm, chỉ cần đổ vài xe đá dăm, rồi san gạt mặt đường là có thể bảo đảm cho xe lưu hành. Kiểu làm này hết sức thiếu trách nhiệm với dân... Ông Dương Thành Bổn nhà ở thôn Hòa Ða, xã An Mỹ hằng ngày đi buôn bán trên tuyến đường này cho biết: Những năm trước con đường này sau mùa mưa đi lại có khó khăn, nhưng không đến nỗi như bây giờ. Ðoạn này còn đỡ, lên đến đoạn trên kia, bùn đất ngập đến đầu gối, nguyên nhân do ngành giao thông thi công kéo dài, mặt đường đào lên rồi bỏ dở cho nên mới xảy ra tình trạng này.

Con đường ÐT 643 bị nát bét như hiện nay một phần là trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Cuối năm 2009, Chính phủ cho phép tỉnh Phú Yên triển khai dự án tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Tuy An - Sơn Hòa với tổng mức đầu tư 829 tỷ đồng.  Dự án này là công trình phục vụ an sinh xã hội, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 39 km. Trong đó tuyến ÐT 643 dài gần 31 km và tuyến ÐT 650 hơn 8,3 km, do Ban Quản lý Dự án thủy lợi và phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư. Nhà thầu chính là liên danh Tổng công ty tập đoàn kinh tế Xuân Thành và Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình. Dự án được khởi công ngày 30-4-2010, thời gian hoàn thành trong năm 2011. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn dở dang, nhiều đoạn đường đơn vị thi công cày xới lên rồi để đó, sau mùa mưa đường bị xói lở nghiêm trọng, đơn vị thi công vẫn không có biện pháp khắc phục tạm thời, đến nay cả tuyến đường này gần như bị tê liệt, gây khó khăn cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa trong dịp Tết, gây bức xúc cho người dân trong vùng.

Giao thông trở ngại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân huyện miền núi Ðồng Xuân. Trục giao thông phía tây tỉnh Phú Yên chạy ngang qua địa bàn huyện này, trong đó có tuyến đường ÐT 642 dài 17,3 km từ thị trấn La Hai đến xã Xuân Phước đang thi công dở dang, do chậm tiến độ, nhiều đoạn đường trở thành những bãi đất sình lầy. Sau đợt mưa kéo dài vừa qua xuất hiện hàng nghìn "ổ gà" "ổ voi" trên mặt đường, xe chỉ chạy được với vận tốc 5 km/giờ. Nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường như đoạn qua các cầu mới xây chưa xong. Tại cầu Suối Sảng thôn Phước Hòa, do cầu đang thi công cho nên xe cộ qua lại phải đi theo tuyến tránh vòng dưới suối, xe thường xuyên bị mắc lầy, nghiêng đổ.

Ông Ðào Văn Sáu nhà cạnh cầu suối Sảng cho biết: Mấy hôm liền, xe ô-tô chở mía đến đoạn này là mắc lầy, phải thuê xe kéo lên. Lỗi này do đơn vị thi công, lẽ ra phải đổ đất đá bảo đảm giao thông cho các phương tiện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ðồng Xuân Nguyễn Lý Nguyên cho biết: Trong kế hoạch chuẩn bị đón Tết cổ truyền, địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm giao thông thông suốt cho bà con đi lại. Tuy nhiên ở tuyến trục dọc phía tây Phú Yên nhiều đơn vị nhà thầu thi công rất ì ạch, tiến độ rất chậm, nhiều gói thầu thi công kéo dài, do nhà thầu năng lực yếu, nhận mặt bằng xong, thi công cầm chừng, gây khó khăn cho địa phương. Huyện đã nhiều lần báo cáo lên tỉnh và Sở GTVT Phú Yên đề nghị đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn chưa chuyển biến.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Yên Nguyễn Thành Trí xác nhận: Hiện nay tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn Phú Yên đang xuống cấp. Nghiêm trọng nhất là tuyến ÐT 643 từ Tuy An đi Sơn Hòa đến ngày 15-1, xe ô-tô các loại không thể đi lại bình thường. Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, làm chậm tiến độ, thời tiết năm nay lại mưa kéo dài cho nên ảnh hưởng lớn đến giao thông toàn tỉnh. Ngành GTVT đang tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục tạm thời những đoạn giao thông xung yếu để bảo đảm lưu thông đi lại trước Tết. Nếu những ngày tới không có mưa sẽ hoàn thành khắc phục các tuyến đường, chậm nhất đến ngày 25 tháng Chạp. Riêng tuyến ÐT 643 Sở GTVT Phú Yên đã có văn bản báo cáo tỉnh, đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án thủy lợi và phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Yên làm việc với nhà thầu khắc phục ngay.