THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 October 2011

Giá vàng trong nước và thế giới ngược chiều

Một lao động Việt Nam chết tại Malaysia


Nhà 5 tầng xây không phép bị nghiêng


Triều cường dâng ngập nhiều nơi


Phát hiện hóa chất cấm sử dụng trong cốm


Hàng loạt nhà tái định cư xuống cấp

Khẩn trương khắc phục vết thấm hầm dẫn Thủ Thiêm

Lại bùng phát đánh bạc vùng ven


Địa ốc Dầu khí bán tháo dự án vì nợ ngân hàng


Giá căn hộ Petro Vietnam Landmark được Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí hạ từ 21,36 triệu đồng mỗi m2 xuống 15,5 triệu đồng mỗi m2, do áp lực phải trả nợ đến hạn 100 tỷ đồng với Ngân hàng cổ phần Bưu điện Liên Việt.
Chung cư, đất nền 2 miền cùng giảm giá
Địa ốc Hà Nội ào ạt chào hàng

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí vừa có thông báo sự kiện bất thường trong quản lý điều hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội. Theo đó, công ty giảm giá bán 85 căn hộ dự án Petro Vietnam Landmark từ 21,36 triệu đồng mỗi m2, xuống còn thấp nhất 15,5 triệu đồng mỗi m2. Khi áp dụng giá mới đã được hội đồng quản trị phê duyệt thì sau khi bán hết số căn hộ trên, số lỗ dự kiến cùa công ty vào khoảng 70 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án
Phối cảnh dự án.

Doanh nghiệp này lý giải, năm 2011, thị trường bất động sản trầm lắng, các doanh nghiệp thận trọng hơn trong việc khai thác các dự án nhà ở. Lãi suất vay vốn cao, nguyên vật liệu tăng giá liên tục đã đẩy nhiều doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản nói chung và Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí nói riêng lâm vào giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, các chính sách vĩ mô đang tạo áp lực khiến chủ đầu tư giảm giá bán căn hộ hoặc đưa ra những phương thức thanh toán linh hoạt hơn.

Để đầu tư cho dự án Petro Vietnam Landmark, Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đã vay Ngân hàng Liên Việt (đã đổi tên thành Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) 100 tỷ đồng, hạn trả nợ ngày 23/11. Đến hạn trả nợ lãi suất sẽ tăng 25% mỗi năm, phạt quá hạn 150% tương đương lãi suất 35% mỗi năm và lãi gộp công ty phải thanh toán khoảng 40% mỗi năm. Nếu không thu xếp được dòng tài chính, công ty sẽ không đủ khả năng thanh toán khoản vay 100 tỷ đồng cho Ngân hàng Liên Việt đúng hạn và do đó sẽ làm tê liệt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Dự án Petro Vietnam Landmark được xếp vào phân khúc căn hộ trung cấp tại TP HCM. Dự án là Tổ hợp công trình chung cư cao cấp, trung tâm thương mại, văn phòng được xây dựng trên khu đất Tiểu khu 7, Khu đô thị phát triển An Phú, quận 2, TP HCM. Công trình có hơn 400 căn hộ chung cư. Trước đó, công ty đã triển khai bán hàng với giá bán bình quân 23,8 triệu mỗi m2.

Hoàng Lan

Vụ Vinashin: Chuyển hồ sơ đến công an 7 tỉnh, TP


29/10/2011 07:57:46

Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an vừa có công văn chuyển hồ sơ tài liệu về 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đến Cơ quan An ninh Điều tra thuộc công an 7 tỉnh, TP là Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương và Yên Bái để điều tra theo thẩm quyền.


Bảy vụ việc trên gồm: vụ cố ý làm trái quy định pháp luật trong đầu tư quản lý tài chính tại 2 dự án Nhà máy Đóng tàu Bến Thủy; vụ ông Nguyễn Tuấn Dương, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long, sử dụng vốn vay 300 tỉ đồng của Vinashin sai mục đích dẫn đến nợ quá hạn và có khả năng mất; vụ thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái trong dự án Nhà máy Đóng tàu Dung Quất giai đoạn 1, gây thiệt hại 59 tỉ đồng.

Vụ sai phạm trong đầu tư gây thiệt hại nghiêm trọng tại Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Cái Lân; vụ cố ý làm trái quy định Nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư, quản lý tài chính và tổ chức doanh nghiệp của các cá nhân tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh; vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính gây thất thoát lãng phí lớn tại dự án khu công nghiệp tàu thủy Lai Vu và vụ việc thiếu trách nhiệm, làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong tiếp nhận Công ty Vật tư tổng hợp Yên Bái.

Thanh tra Chính phủ trong quá trình thanh tra tại Vinashin đã phát hiện các vụ sai phạm này, gây thất thoát, lãng phí hơn 1.376 tỉ đồng.

(Theo NLD)

Thái bắt 9 quân nhân trong vụ tấn công tàu Trung Quốc


29/10/2011 15:26:41
Tân Hoa xã ngày 28/10 đưa tin, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ chín người sau vụ tấn công hôm 5/10 trên sông Mekong, gần khu vực biên giới Thái Lan-Myanmar, làm 13 thuyền viên người Trung Quốc thiệt mạng.

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Trương Tâm Phong hội đàm với Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan Damapong ngày 28/10. (Nguồn: THX)
Thứ trưởng Công an Trung Quốc Trương Tâm Phong hội đàm với Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan Damapong ngày 28/10. Ảnh: THX
Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan, Tướng Priewpan Damapong cho biết, chín nghi phạm này đã ra đầu thú và nhận tội. Họ là các quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy quân sự số 3 của Quân đội Thái Lan, chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới phía Bắc của nước này. 

Ông Priewpan cũng khẳng định, Chính phủ và Quân đội Thái Lan không đứng đằng sau vụ tấn công trên và hiện công tác điều tra làm rõ sự việc đang được tiến hành.

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trương Tâm Phong, người đang có chuyến thăm Thái Lan để điều tra vụ tấn công kể trên tuyên bố "vụ án về cơ bản đã được phá."

Các nạn nhân là thuyền viên trên hai tàu hàng bị tấn công tại Tam Giác Vàng - điểm tiếp giáp giữa ba nước Thái Lan, Lào và Myanmar, vốn nổi tiếng là khu vực buôn bán thuốc phiện.
 
(Theo TTXVN)

CT huyện du lịch lúc ngập lụt:"Đi mấy ngày rồi về mà"


29/10/2011 10:03:36

Dư luận đang xôn xao về Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất, Kiên Giang,  ông Trần Đức Mậu đi du lịch nước ngoài trong lúc huyện đang chìm trong biển lũ, nước đang tiếp tục dâng cao, uy hiếp tính mạng tài sản của người dân.

Thời gian ông Mậu du lịch từ ngày 20/10 đến 30/10, địa điểm đi là Trung Quốc. Tháp tùng chuyến đi là đại diện Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Bá Phúc có trụ sở tại TP Rạch Giá (Kiên Giang). Cùng đi chuyến du lịch này còn có Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng, Lý Thành Giỏi, Bí thư Huyện ủy An Minh Nguyễn Văn Tâm.

Báo Tiền phong dẫn lời ông Trần Hữu Nghị- Bí thư huyện ủy Hòn Đất cho hay: Khi Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất Trần Đức Mậu làm thủ tục đi nước ngoài, ông Trần Minh Thống là Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang đã yêu cầu dừng lại, ở nhà cùng dân chống lũ lụt.
 
Ông Thống nói, giữa lúc lũ lớn đang về, cần có lãnh đạo trực chiến để chỉ đạo điều hành, ứng phó với lũ lụt. Ông Mậu đã hoãn chuyến đi dự kiến vào ngày 10/10, tuy nhiên sau đó vẫn "tha thiết" du lịch Trung Quốc nên lãnh đạo tỉnh chấp thuận cho đi vào ngày 20/10.

Chiều 27/10, qua điện thoại Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Sơn cho biết trên báo Tiền Phong: "Đi thì cũng phải có văn bản hết chứ đâu có tự nhiên đi được. Cỡ chủ tịch huyện đi thì tỉnh phải ký cho đi mới được đi. Hơn nữa người ta đi cũng có nhiệm vụ của người ta chứ".

d
Ttrong lúc người dân đang chìm trong biển lũ, thì chủ tịch huyện đi nước ngoài du lịch. Ảnh: IE

Trước câu hỏi ông đã chỉ đạo ngưng các cuộc họp, hội nghị không quan trọng để tập trung ứng phó lũ lụt, ông Sơn trả lời: "Chủ trương là chung như vậy nhưng khi xử lý tình huống thì cũng phải cân nhắc chứ. Tập trung chống lũ thì vẫn phải tập trung nhưng việc khác cũng phải chia sẻ. Không có gì đâu, anh em đi mấy ngày rồi lại về tiếp tục công việc thôi mà".

Hòn Đất là huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất ở tỉnh Kiên Giang do lũ lụt và thiên tai gây nên trong gần một tháng qua. Tuần qua, nước lũ tiếp tục đổ về huyện Hòn Đất gây ngập lụt nghiêm trọng, thêm hai người chết, gồm một trẻ em bị té xuồng (ngày 24/10) và một thanh niên trong khi đi xiệc cá (ngày 26/10), nâng tổng số người chết do lũ lụt ở huyện này lên 5 người.
 
Bí thư Huyện ủy Hòn Đất Trần Hữu Nghị cho biết, tính đến ngày 27/10, toàn huyện đã có 1.900 nhà dân bị ngập, trên 600 học sinh phải nghỉ học, 74 km lộ giao thông chìm trong lũ, tổng thiệt hại ước 20 tỷ đồng.

Hiện, nước lũ từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về và có 1.500 hộ đang cần cứu trợ khẩn cấp. 

Bắc Lưu (Tổng hợp từ Tienphong.vn)

ALWAYS READ THE LABELS ON THE FOODS YOU BUY

ALWAYS READ THE LABELS ON THE FOODS YOU BUY--NO MATTER WHAT THE FRONT OF THE BOX OR PACKAGE SAYS, TURN IT OVER AND READ THE BACK---CAREFULLY!
With all the food and pet products now coming from China , it is best to make sure you read label at the grocery store and especially Wal-Mart when buying food products.
Many products no longer show where they were made, only give where the distributor is located.
It is important to read the bar code to track its origin.
How to read Bar Codes .... interesting!
This may be useful to know when grocery shopping, if it's a concern to you.
GREAT WAY TO "BUY USA & CANADA " AND NOT FROM CHINA!!

The whole world is concerned about China-made "black hearted goods".
Can you differentiate which one is made in Taiwan or China ?

If the first 3 digits of the barcode are 690 691 or 692, the product is MADE IN CHINA.
471 is Made in Taiwan . 
This is our right to know, but the government and related departments never educate the
public, therefore we have to RESCUE ourselves.

Nowadays, Chinese businessmen know that consumers do not prefer products "MADE IN CHINA", so they don't show from which country it is made. 

However, you may now refer to the barcode - remember if the first 3 digits are:

690-692 ... then it is MADE IN CHINA
00 - 09 ... USA & CANADA
30 - 37 FRANCE
40 - 44 GERMANY
471 ... Taiwan
49 ... JAPAN
50 ... UK

BUY US& CANADIAN MADE by watching for "0" at the beginning of the number.
We need every boost we can get! Pass this on to everybody on your E-Mail Contact List!!
If the government won't help us, we MUST help ourselves.
 

Côn đồ chém trọng thương công nhân cao su


28/10/2011 16:55:11

Sáng nay, 28/10, bốn nhân viên của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đác Nông đã được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Nông trong tình trạng nguy kịch.

Theo lãnh đạo công ty, vào khoảng 11h ngày 26/10, trong khi các nhân viên đang khai thác mủ cao su tại Tiểu khu 1289 của công ty thì bất ngờ có tới 40-50 tên côn đồ cầm dao, mã tấu đến dằn mặt, đe dọa rồi bỏ đi.

Đến khoảng 16h30 phút cùng ngày, nhóm côn đồ này quay lại và dùng mã tấu, búa, gậy đập phá gần 1.000 chén hứng mủ cao su, phá nát năm xe gắn máy, đồng thời đuổi đánh, chém tới tấp các nhân viên của công ty đang khai thác mủ cao su.

Lãnh đạo công ty phải gọi điện cầu cứu lực lượng Công an xã Nam Nung và cảnh sát cơ động Công an huyện Krông Nô đến can thiệp, nhưng khi lực lượng công an đến nơi thì nhóm côn đồ này đã bỏ trốn.

Hậu quả, bốn nhân viên của công ty bị chém trọng thương phải đưa đến trạm y tế xã cấp cứu.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nâm Nung, nhóm côn đồ này có thể được các "đầu nậu" thu mua mủ cao su trên địa bàn thuê để dằn mặt công ty khi thực hiện chủ trương giao khoán trồng, bảo vệ, chăm sóc cây cao su cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Vụ việc đang được Công an huyện Krông Nô tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Theo Nhân Dân)

Ngôi nhà nghiêng: Để xây 4 tầng, rồi vội vàng cưỡng chế


28/10/2011 16:39:21

Như Bee.net.vn đã phản ánh về ngôi nhà nghiêng ở tổ 49 ngõ 686 đường Bạch Đằng thuộc phường Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 25/10, UBND phường Bạch Đằng tiến hành cưỡng chế ngôi này, để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong hai ngày 27-28/10, phóng viên có mặt tại hiện trường để chứng kiến sự việc nhưng bị lực lượng bảo vệ của phường Bạch Đằng ngăn cản, không cho tiếp cận.

Ngôi nhà ông Tống Công Thắng có diện tích 30,7m2, được xây với 4 tầng và 1 tum. Điều khiến nhiều người khó hiểu đó là ngôi nhà ông Thắng chỉ cách trụ sở UBND phường Bạch Đằng khoảng 100 mét và được xây dựng từ tháng 6/2011, câu hỏi đặt ra là tại sao khi người dân bắt đầu xây dựng, chính quyền không ngăn cản mà để khi công trình hoàn thành mới tiến hành đập bỏ?

Khi báo chí phát hiện ra nhà nghiêng lún, lúc này UBND phường Bạch Đằng mới vội vàng ra Quyết định cưỡng chế số 321/QĐ-Ct đề ngày 24/10/2011 với nội dung "chưa có Giấy phép xây dựng" chứ không phải nhà nghiêng gây mất an toàn cho người dân.

Tốp thợ do UBND phường cử đến đang đập phá ngồi nhà.

Đau xót trước cảnh tài sản gia đình đang bị đập bỏ không thương tiếc, ông Tống Công Thắng cho biết: "Khi chính quyền địa phương đến làm việc, gia đình xin được tự xử lý, đồng thời đã viết cam kết không làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Ngày 25/10, gia đình đã bố trí một toán thợ tiến hành tự tháo dỡ, tuy nhiên chính quyền địa phương đã đuổi hết thợ của gia đình ra và đưa một đội ngũ thợ khác đến đập ngôi nhà của gia đình".

"Sau khi xảy ra sự cố bị lún tôi đã thuê các chuyên gia thuộc Công ty tư vấn Đại học Xây dựng khảo sát đánh giá để đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng của ngôi nhà. Công ty tư vấn Đại học Xây dựng, đánh giá độ lún của ngôi nhà là không nghiêm trọng và hoàn toàn khắc phục được.

Các hộ liền kề cũng xác nhận là việc khắc phục tắt lún không ảnh hưởng tới họ, nhưng chính quyền không cho chúng tôi cơ hội. Bây giờ họ đập hết ngôi nhà, gia đình chỉ còn biết đứng đường", ông Thắng chua xót.

Ngày 28/10, ông Đặng Xuân Kỳ, Phó chủ tịch UBND phường Bạch Đằng cho biết: Đến thời điểm hiện nay, ngôi nhà của ông Tống Công Thắng đã được xử lý giảm độ cao 1 tầng, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống xung quanh. Chúng tôi cố gắng khắc phục sự cố nhưng giảm thiệt hại, lãng phí nhất cho người dân. Việc cưỡng chế là do sự chỉ đạo từ quận.

Tuy nhiên, ông Kỳ cũng cho rằng: "Sự cố xảy ra cũng không ai muốn, nhưng sai đến đâu thì chúng tôi xử lý đến đó từ chủ công trình cho đến các cán bộ của phường có trách nhiệm liên quan, để vụ việc này xảy ra".

Tiến Dũng