THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 March 2011

Đôla tự do làm khó thị trường vàng


Thứ ba, 8/3/2011, 11:56 GMT+7


Đến trưa 8/3, hầu hết các cửa hàng thu đổi đôla tự do tại Hà Nội vẫn chưa hoạt động trở lại sau quyết định tạm ngưng ngày hôm qua. Giao dịch vàng, vốn được tính giá dựa trên đôla, cũng vì thế mà thêm phần ảm đạm.
Chợ đôla tự do Hà Nội ngừng giao dịch

Theo quan sát của VnExpress.net, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc kiêm thu đổi ngoại tệ tại các tuyến phố Hà Trung, Hàng Bạc, Trần Nhân Tông... tại Hà Nôi, vẫn ngừng mua bán đôla từ hai ngày nay.

vàng
Không còn cảnh bán mua tấp nập như thế này tại phố ngoại tệ, vàng bạc Hà Trung từ hai ngày nay, kể từ khi thị trường đôla Mỹ tự do ngừng giao dịch. Ảnh minh họa: Tuệ Minh

Nếu như bình thường, ngay sau thời điểm mở cửa giao dịch lúc 9h, lượng khách ghé cửa hàng đã đông nghịt, thì sáng nay, đến 10h trưa, không khí mua bán tại đây vẫn yên ắng. Thậm chí, có nhiều cửa hàng, chủ và nhân viên đứng rỗi tán chuyện vì không có khách đến trao đổi, mua bán. Nhân viên cửa hàng vàng bạc ở cuối phố Hà Trung cho biết vẫn chưa buôn bán gì. Mọi giao dịch dù là vàng hay ngoại tệ đều ngừng trong ngày hôm nay.

Chủ một cửa hàng vàng bạc khác trên phố Hà Trung cũng cho biết sẽ không giao dịch ngoại tệ, ít nhất từ nay đến hai ngày sắp tới. Về giao dịch vàng, anh này tiết lộ, tạm ngưng hoạt động mua bán vàng trang sức do máy thử vàng bị hỏng. Hiện tại, cửa hàng chỉ bán và mua vàng miếng, với giá mua vào 37,63 triệu đồng một lượng, bán ra 37,70 triệu đồng một lượng.

vàng
Các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phố Hàng Bạc (Hà Nội) đã ngừng giao dịch USD, trong khi tình hình mua bán vàng cũng rơi vào ảm đạm. Ảnh: Tuệ Minh

Cũng trong sáng nay, tại điểm mua bán vàng, thu đổi ngoại tệ lớn nhất phố Hà Trung, lượng khách đến giao dịch thưa hơn bình thường. Một nhân viên tại đây tiết lộ, chưa bao giờ chỗ để xe máy cho khách lại trống như hôm nay. Có những khách đến mua USD, nhưng vì cửa hàng không bán nên lại dắt xe quay về.

Phố Hàng Bạc cũng được bao trùm bởi sự vắng vẻ, hàng loạt cửa hàng không giao dịch USD mà chỉ mua bán vàng. Sự "đóng băng" đột ngột của đồng đôla Mỹ trên thị trường tự do cũng khiến các chủ cửa hàng lo lắng. Một người kinh doanh vàng trên phố Hàng Bạc chia sẻ, chỉ từ hôm qua đến hôm nay, lượng khách đã sụt giảm trông thấy. Hiện tại, giá vàng 9999 tại phố này phổ biến mức 37,15 triệu đồng một lượng mua vào, 37,90 triệu đồng một lượng bán ra.

vàng
Ế khách, chủ cửa hàng ngồi chơi xơi nước (ảnh chụp trên phố Hàng Bạc, sáng 8/3). Ảnh: Tuệ Minh

Chủ hiệu vàng Tiến Đạt số 132 Hàng Bạc tiết lộ, khi thông tin cấm mua bán vàng miếng trên thị trường tự do bắt đầu xuất hiện, thì cũng là lúc các nhà đầu tư có phần dè chừng. Anh cho biết, hiện tại, khách hàng nhỏ lẻ đến giao dịch, chủ yếu hỏi mua vàng trang sức, cụ thể là nhẫn trơn và có ít người quan tâm đến vàng miếng. Anh cũng cho biết, hiện tại, cửa hàng nhà anh chỉ còn duy nhất một miếng vàng 1 SJC 1 chỉ và một miếng 1 lượng. Tuy nhiên, từ nhiều ngày nay, không có nhiều khách hỏi mua vàng miếng, chủ yếu mua nhẫn trơn để tích trữ.

Trước than thở của chủ các cửa hàng kinh doanh vàng trên thị trường tự do, rằng sự "đóng băng" của đồng đôla Mỹ khiến cho hoạt động buôn bán vàng thêm khó khăn, anh Nguyên, nhà ở đường Lê Duẩn, một nhà đầu tư vàng, nói thẳng, đây chỉ là chiêu "làm hàng".

Tuệ Min
h


Những phút quây bắt rùa hồ Gươm nghẹt thở


Thứ ba, 8/3/2011, 14:25 GMT+7


Cuộc vây bắt rùa hồ Gươm tưởng chừng như đã hoàn thành thì đột nhiên cụ lao qua mành lưới thủng xổng ra ngoài. Đội thợ lặn và hàng trăm người dân có mặt chứng kiến ồ lên vì ngạc nhiên và thất vọng.

*Clip: Quây lưới bắt rùa
Sáng 8/3, cuộc vây bắt rùa bắt đầu với sự có mặt của hai người nhái trong bộ đồ lặn đi tìm dấu vết rùa trước khi thả lưới.
Rùa đã trong tầm kiểm soát của lực lượng vây bắt.
Rất đông người dân ùa vào khu vực bờ hồ dọc đường Lê Thái Tổ xem dẫn đến cảnh nhốn nháo vì trèo leo, chen lấn ngó nghiêng.
Cuộc vây bắt sáng nay gặp nhiều khó khăn. Đội thợ chuyên đánh bắt nhận được sự giúp đỡ của nhiều người trong việc kéo lưới.
Tuy nhiên, dưới lòng hồ bùn quá dầy đặc khiến cho lưới không thể nhúc nhích. Nhiều thợ lặn rét run lập cập vì ngâm mình trong thời tiết lạnh dưới 18 độ C.
Dự kiến lưới kéo vào phía bờ sau đó sẽ lai dắt rùa dần về phía tháp rùa. Tuy nhiên đến 12h trưa, lực lượng kéo lưới được tăng cường dầy đặc nhưng vẫn không thể kéo nổi.
Và một chiếc lưới nhẹ hơn được bổ sung phía bên trong sau khi xác định được vị trí cụ rùa.
Đến phút cuối, khi lưới đã quây gần chặt thì không thấy tăm hơi rùa bên trong, rùa đã thoát qua 2 lớp lưới ra ngoài, còn đội thợ lặn tiếc nuối nhìn theo.
Một thợ lặn giơ chiếc lưới nhỏ lên ra dấu hiệu bị rách. Rất có thể rùa đã xuyên qua lớp lưới này.
Cụ rùa thoát ra ngoài nổi lên như "trêu ngươi" những người thợ sau nhiều tiếng hì hục ngâm mình dưới làn nước lạnh giá. Cuộc vây bắt rùa sẽ phải làm lại.

Hoàng H
à


Cháu trai 7 tuổi bị chém chết dã man


08/03/2011 20:04:06
 - Trong lúc sang nhà bạn chơi, cháu Hưng bị ông nội của bạn bóp cổ rồi chém nhiều nhát vào người khiến cháu tử vong.

Lúc 12h45 trưa nay (8/3), cháu Nguyễn Gia Hưng (7 tuổi, ngụ đường Nguyễn Duy, P.10, Q.8, TP.HCM), hiện là học sinh lớp 1 trường tiểu học Đinh Công Tráng (thuộc P.10, Q.8) đã chết trên đường đến bệnh viện. 

Theo thông tin ban đầu, sau khi đi học về cháu Hưng sang nhà ông Trần Hoà (tự Quá, 59 tuổi, ngụ đường Nguyễn Duy, P.10, Q.8) cách nhà cháu vài căn nhà để chơi với cháu nội của ông. Tại đây, ông Hòa đã bóp cổ cháu Hưng rồi lấy dao chém nhiều nhát vào gáy khiến Hưng chấn thương nặng.
 
Rất đông người dân theo dõi vụ án mạng thương tâm
Rất đông người dân theo dõi vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Vũ Sơn

Sau khi gây án, ông Hòa sang nhà cha nuôi của cháu Hưng là  ông Trần Nguyễn Văn Minh (61 tuổi) kể rõ vụ sát hại cháu Hưng. Ông Minh hoảng hốt chạy qua thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: cháu Hưng nằm sấp bên vũng máu trên nền nhà với nhiều vết thương trên đầu. Ngay lập tức ông Minh và nhiều người đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu bé đã chết trên đường. 

Cùng ngày công an P.10, Q.8 đã bắt giữ hung thủ gây án Trần Hòa.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hòa khai nhận bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên những người hàng xóm cho biết hàng ngày đối tượng vẫn bình thường.

Được biết cha mẹ ruột của cháu Nguyễn Gia Hưng là ông Nguyễn Văn Phương (45 tuổi) và bà Sơn Nhung (33 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM). Vì hoàn cảnh khó khăn trong việc mưu sinh nên cha mẹ Hưng đành cho cháu làm con nuôi người bà con là vợ chồng ông Minh rồi dắt 2 em của Hưng đi làm ăn xa. Hay tin dữ cha mẹ cháu chết điếng khi trở về. 

Hiện vụ án đang được đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.8 thụ lý điều tra.
 
Vũ Sơn

Sẽ sửa đổi, bổ sung hiến pháp trong năm 2011


Được tài trợ hơn 700 ngàn đô la Mỹ, trong năm 2011, Viện nghiên cứu lập pháp sẽ khẩn trương xây dựng tiêu chí, phương pháp và xác định phạm vi sửa đổi, bổ sung hiến pháp hiện hành của Việt Nam.

Công tác ưu tiên này được công bố nhân lễ khởi động dự án tăng cường nghiên cứu lập pháp và năng lực công nghệ thông tin truyền thông cho Viện vào sáng 8/3 tại Hà Nội. Dự án này trị giá hơn 700.000 USD  trong đó hơn 600.000 USD là viện trợ của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc.    

Theo Vietnam Net, Viện nghiên cứu lập pháp sẽ khảo sát, tìm hiểu nhu cầu sửa đổi, bổ sung hiến pháp ở nhiều cơ quan, tổ chức. Đồng thời nhiều cuộc hội thảo sẽ được tổ chức để thu thập ý kiến.   

Viện nghiên cứu lập pháp là một tổ chức trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, là nơi cung cấp cho đại biểu những nghiên cứu khoa học và  phân tích chính sách sâu hơn. 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.




Gadaffi cho không quân phản ứng-Thế giới họp khẩn


Lãnh đạo lực lượng nhân dân nổi dậy Libi cho hay sẽ không thương thảo với chính quyền, cho tới khi nào nhà đọc tài Gadaffi chấp nhận từ bỏ quyền hành và rời khỏi nước.

AFP

Không quân thân Gaddafi đả đánh bom xuống gần một trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô của thị trấn dầu hỏa Ras Lanuf, nơi tập trung lực lượng cách mạng hôm 7 tháng 3, 2011.

Ông Mustafa Abdel Jalil, Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Libi và là thành viên điều hành của lực lượng nổi dậy cho hãng thông tấn AFP biết là ý kiến thương thuyết được một số luật sư ở Tripoli đưa ra. 
Gadaffi đánh bom vùng bị chiếm
Ông Jalil nói rõ điều kiện tiên quyết là Gadaffi phải ra đi, trao quyền điều khiển quốc gia lại cho nhân dân và lực lượng sẽ không truy tố ông ta về bất kỳ tội danh gì.
điều kiện tiên quyết là Gadaffi phải ra đi, trao quyền điều khiển quốc gia lại cho nhân dân và lực lượng sẽ không truy tố ông ta về bất kỳ tội danh gì.
Ô.Mustafa Abdel Jalil
Tại Benghazi, một phát ngôn viên của lực lượng là ông Mustafa Gheriani cho hay có thể những luật sư này được chính phủ Gadaffi nhờ đóng vai trò trung gian để thương thuyết. Ông Gheriani cũng nói rằng mặc dù mong muốn thấy cuộc chiến đẫm máu chấm dứt càng sớm càng tốt nhưng việc đầu tiên là Gadaffi phải ra đi. 
Tin vừa nêu được phổ biến trong khi quân đội trung thành với Gadaffi vẫn tiếp tục mở những cuộc tấn công nhắm lấy lại các thành phố đã lọt vào tay của lực lượng cách mạng.
Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho hay sáng nay không quân Libi tiếp tục dội bom ở ngoại ô thành phố Ras Lanuf. Tin cũng nói là lực lượng cách mạng vẫn cố thủ và tiếp tục kế hoạch tiến về thủ đô Tripoli. 
Bộ Trưởng Ngoại Giao Libi là ông Mussa Kussa cũng lên tiếng chi trích Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã liện hệ với quân nổi dậy đang chiếm giữ miền Đông Libi với mục đích chia rẽ đoàn kết.
sáng nay không quân Libi tiếp tục dội bom ở ngoại ô thành phố Ras Lanuf. Tin cũng nói là lực lượng cách mạng vẫn cố thủ và tiếp tục kế hoạch tiến về thủ đô Tripoli.
Phản ứng của quốc tế
Trong cuộc họp báo chiều hôm qua tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Jay Carney nói rằng tất cả mọi kế hoạch hỗ trợ cho lực lượng nhân dân Libi đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, kể cả chuyện có cung cấp võ khí cho lực lượng này hay không.
Phát biểu này cùng với tuyên bố mà ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Gates đưa ra cho thấy dường như Washington đã sẵn sàng hành động, nhưng với điều kiện phải được sự đồng ý của cộng đồng thế giới, đặc biệt là những nước 
Lực lượng chống chính phủ Gadaffi sau khi chiếm Brega phía tây Benghazi
Lực lượng chống chính phủ Gadaffi sau khi chiếm Brega phía tây Benghazi. AFP
Hồi Giáo ở Trung Đông. 
Các viên chức ngoại giao Tây Phương cho hay thứ Năm tuần này, NATO sẽ nhóm phiên họp đặc biệt ở Brussels, đồng thời EU cũng triệu tập phiên họp khẩn cấp để bàn thảo về tình hình căng thẳng Libi.
Các viên chức ngoại giao Tây Phương cho hay thứ Năm tuần này, NATO sẽ nhóm phiên họp đặc biệt ở Brussels, đồng thời EU cũng triệu tập phiên họp khẩn cấp để bàn thảo về tình hình căng thẳng Libi.
Song song với những điều vừa nêu, hai chính phủ Anh và Pháp đang soạn thảo bản nghị quyết quy định không phận Libi là vùng cấm bay, và sẽ đệ trình trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong một vài ngày tới.
Về vấn đề này, hai chính phủ Nga và Trung Quốc chưa lên tiếng nói có ủng hộ bản nghị quyết hay không. 
Trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Khương Du của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng chủ quyền của Libi phải được tôn trọng, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi chính phủ Tripoli và lực lượng nổi dậy tìm cách giải quyết cuộc tranh chấp bằng đường lối ôn hòa. 
Các quan chức Nhà trắng cũng nói với báo chí rằng mọi kế hoạch đã được đệ trình cho Tổng Thống Barach Obama, nhưng tin chúng tôi ghi nhận từ Washington nói là kể cả trường hợp nghị quyết được Hội Đồng Bảo An thông qua, vẫn chưa rõ Hoa Kỳ và các nước đồng minh NATO sẽ thực hiện điều này như thế nào.
Một vài quan chức quốc phòng Mỹ cho biết có thể Washington sẽ đưa ra một kế hoạch quy mô, bao gồm việc phá nát các sân bay của Libi, nhưng cũng có thể NATO chỉ gửi máy bay canh gác không phận Libi, không cho các chiến đấu cơ của không quân nước này cất cánh.


Giá cả tăng trước lương dẫn tới đình côn

g

2011-03-08

Tình hình giá cả tăng vào mỗi dịp Tết đến, cũng như việc tăng giá xăng dầu vừa qua của chính phủ Việt Nam đã khiến cho sức mua của đồng lương giảm sút đáng kể.

Photo by Khanh An/RFA

Công nhân công ty Shing Mark biểu tình tại CA Đồng Nai phản đối việc bắt giữ công nhân do đình công hôm 01/3/2011

Bão giá làm khổ dân nghèo

Từ đó giới công nhân buộc phải lên tiếng qua biện pháp đình công đòi tăng lương cho kịp với giá cả thị trường.

Tuần trước, hàng ngàn công nhân thuộc công ty Shing Mark đã tập trung trước trụ sở công an huyện Trảng bom, Đồng Nai biểu tình đòi trả tự do cho các đồng nghiệp của họ bị bắt vì những đồng nghiệp đó đã tham gia đình công.

Mới hôm ngày 7 tháng 3, hơn ba ngàn công nhân nhà máy lắp ráp xe máy Nhật Yamaha ở khu công nghiệp Sóc Sơn, Hà Nội đã đồng loạt ngưng mọi công việc, đòi tăng lương.
Thực tế cho thấy, giá sinh hoạt tăng quá nhanh từ sau dịp Tết Tân Mão, khiến cuộc sống của người lao động ngày càng khó xoay trở hơn, tình trạng túng thiếu kéo dài, gần như không lối thoát, vay mượn để có ngày hai bữa ăn là một cách giải quyết tạm, sau đó chưa biết làm cách nào để sinh tồn. Ông Thiện, một công nhân ở Quảng Bình, nhà có đông miệng ăn, than thở:

"Gia đình tôi là năm hộ khẩu, hiện nay đầu tư cho hai con ăn học, hai ông bà ngoài tuổi lao động, chỉ có một thằng đi bộ đội, tình hình hết sức quá khổ, sống thế nào được, không đủ tiền nuôi con, nhà nước chẳng giúp ích được gì cho người dân lao động hết." 

Ông cho biết hoàn toản ủng hộ những cuộc biểu tình của công nhân để cuộc sống được cải thiện, nhưng không mấy tin tưởng vì rất khó đạt kết quả như mong muốn:

Theo tôi cái đó (đình công) là chính đáng, nhưng mà được nhà nước lắng nghe không là chuyện khác. Việt Nam theo độc đảng, làm theo ý họ chứ đâu có dân chủ, tức là nghe theo ý của  dân

Ông Thiện, công nhân ở Quảng Bình

"Theo tôi cái đó (đình công) là chính đáng, nhưng mà được nhà nước lắng nghe không là chuyện khác. Việt Nam theo độc đảng, làm theo ý họ chứ đâu có dân chủ, tức là nghe theo ý của  dân."

Ông lo ngại cho những người đề xướng, kêu gọi đình công vì họ có thể bị gặp rắc rối:

"Về thực chất thì các cuộc đình công là hợp lý, hợp pháp, vì thiếu bình đẳng, lương hướng không hợp lý, nhưng dù có đình công thì nhà nước cũng không nghe mình, cuối cùng cháy thành vạ lây, điều tra những ai bày ra chuyện đình công, biểu tình. Ở Việt Nam là như thế, họ tìm cách chụp mũ, chụp nón, quy ghép, cho là phản động, gây hỗn loạn, nhất là vào thời điểm nây giờ, các ông ấy có lắm bài bản, để buộc tội người ta."

Được biết lương hiện tại của các công nhân làm việc tại nhà máy Yamaha ở mức một triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng, lương của một kỹ sư được trên hai triệu đồng một tháng. Công nhân đã gởi đơn xin chủ nhân tăng lương thêm 12% từ 3 tháng nay, nhưng chưa được lãnh đạo công ty cứu xét và hồi âm. 

Nhà nước hỗ trợ gì?

Cơ quan chức năng có những biện pháp gì để giúp cho giới làm công ăn lương trong tình hình giá cả tăng cao so với đồng lương nhận được?

baogia-rfa-250.jpg
Với công việc thu lượm ve chai, người dân này xoay sở ra sao trong thời bão giá? RFA photo
Tin cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản cho tổ chức các điểm bán hàng lưu động với giá cả bình ổn tại các khu có đông công nhân sinh sống, giúp họ giảm bớt những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Về chính sách giúp đỡ, nâng cao đời sống công nhân, ông Diệp Thành Kiệt, phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may, Thêu đan, thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh với phóng viên RFA:

"Đó là sự quan tâm không phải chỉ của ngành dệt may mà là của tất cả người lao động, thậm chí đó là cái lo của tất cả người dân Việt Nam trong giai đoạn này. Với tư cách là một người hoạt động trong lãnh vực dệt may là một ngành về xuất khẩu nhiều nhất nước, cũng là ngành sử dụng lao động nhiều nhất trong nước với trên hai triệu công nhân. 

Hiện nay sau đợt điều chỉnh giá hàng loạt, trong đó có giá xăng, giá điện, giá than, kể cả việc tăng lãi suất vay ngân hàng, tất cả điều này rõ ràng là đang tạo áp lực lên đời sống người lao động nói riêng và đời sống kinh tế của đất nước nói chung.

Chánh phủ mới ra nghị quyết số 12 cho thấy hiện nay, mục tiêu chính là tập trung vào chuyện chống lạm phát mà thôi. 

Ông Diệp Thành Kiệt

Chánh phủ mới ra nghị quyết số 12, cho thấy hiện nay, mục tiêu chính là tập trung vào chuyện chống lạm phát mà thôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi tình hình này, với những diễn tiến vừa rồi, trong ngành dệt may đã có một số giải pháp gọi là hỗ trợ cho người lao động, trong giai đoạn đời sống có nhiều khó khăn. Chúng tôi có điều kiện để điều chỉnh phần nào lương của người lao động trong ngành, hầu hết các doanh nghiệp cũng tăng lương, mức thấp là 10%, cá biệt có những doanh nghiệp tăng từ 12% tới 15%. 

Chúng tôi cho rằng đây là biện pháp tự doanh nghiệp cứu mình trước, tự đưa ra những giải pháp cho mình, mà không chờ đợi tới giải pháp của chánh phủ."

Như thừa nhận của công nhân và vị doanh gia mà quí vị vừa nghe, những đợt tăng giá dồn dập đang gây khó khăn trước hết đến giới làm công ăn lương. Họ mong mỏi có những biện pháp hữu hiệu, chứ lâu nay chuyện 'lương chạy theo giá' vẫn không thể nào giải quyết được tại Việt Nam: lương mới rục rịch được tăng thì giá cả ngoài chợ đã tăng nhiều lần rồi. Đó là nguyên nhân buộc người công nhân phải đấu tranh qua biện pháp đình công.

Theo dòng thời sự: