THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 December 2011

TP HCM cắt 35.000 thuê bao di động vì khai man thông tin


Liên quan đến việc 35.000 thuê bao trả trước vừa bị cơ quan chức năng TP HCM phát hiện khai man thông tin, UBND TP HCM cho biết sẽ làm mạnh tay đối với hành động coi thường pháp luật của các nhà mạng. 
Hàng nghìn thuê bao di động có nguy cơ mất số 
TP HCM siết thuê bao di động trả trước

"Trong tuần tới sẽ có quyết định xử phạt đối với các nhà mạng vi phạm. 35.000 thuê bao trả trước khai không đúng thông tin sẽ bị buộc dừng ngay lập tức", ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết.

Theo ông Hà, đây là hành động coi thường pháp luật của các nhà mạng, quan điểm của Ủy ban là sẽ làm mạnh tay, buộc dừng và dừng liên tục nếu cứ phát hiện vi phạm.

35.000 thuê bao trả trước sẽ buộc dừng hoạt động. Ảnh: T.N
35.000 thuê bao trả trước sẽ buộc dừng hoạt động. Ảnh: T.N.

Ngoài ra, các nhà mạng này cũng bị xử phạt hành chính và có những biện pháp khác xem lại cách tổ chức của các đơn vị này. Ông Hà cho biết thêm, trên thực tế thuê bao sai phạm có thể cao hơn con số 35.000 nhiều.

"Việc buộc ngưng thuê bao được xem là biện pháp quan trọng và sẽ ảnh hưởng lớn đến các nhà mạng này. Sau đó, ai muốn dùng lại số thì phải đi đăng ký thông tin lại một cách chính xác", ông Hà khẳng định.

Đánh giá của cơ quan chức năng, việc các đại lý bán sim đăng ký sẵn thông tin của thuê bao trả trước, dùng tên ảo, thông tin không đúng sự thật là rất nguy hiểm và phải cần chấn chỉnh ngay.

Theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông từ cuối năm 2009, việc kích hoạt dịch vụ di động trả trước cho thuê bao khi chính chủ chưa thực hiện việc đăng ký thông tin và lưu thông những sim đã được kích hoạt sẵn đều không được phép

Đợt thanh tra thông tin thuê bao trả trước của 7 nhà mạng tại TP HCM là MobiFone, VinaPhone, Viettel, Beeline, Vietnamobile, Sphone và EVNTelecom. từ giữa tháng 9 vừa được cơ quan chức năng công bố kết quả. Theo đó, cơ quan chức năng phát hiện 35.000 thuê bao trả trước được đăng ký với thông tin không chính xác.

TP HCM hiện có khoảng 16,8 triệu thuê bao di động, trong đó gần 15 triệu thuê bao trả trước.

Kiên Cường