THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 December 2011

Siêu vũ khí đe dọa thế giới



Bảo mật Hacking ( 08/12 )
CIA có thể đứng sau vụ tạo ra một virus máy tính được mệnh danh là "siêu vũ khí" mạng đầu tiên trên thế giới, con virus đã tấn công một nhà máy hạt nhân của Iran, các chuyên gia tuyên bố.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sự xuất hiện của Stuxnet vào năm 2010 đánh dấu sự biến chuyển virus máy tính sang thành vũ khí chiến tranh. Các chuyên gia phương Tây tin rằng con virus tinh vi tới mức nó chỉ có thể là sản phẩm sáng tạo của những nhà thiết kế có một quốc gia đứng sau chống lưng và bộ phận tình báo của chính phủ Mỹ bị quy là nghi phạm chính.
Stuxnet được tạo ra nhằm mục đích tấn công nhà máy hạt nhân Busher của Iran, virus này sẽ kiểm soát hệ thống bên trong nhà máy và gây hư hại về vật chất. Đây là lần đầu tiên, một mã độc có thể mô tả là "vũ khí mạng".
"Với Stuxnet, chúng ta đã mở ra một chương mới trong lịch sử loài người" Ralph Langner, chuyên gia an ninh làm sáng tỏ về vụ tấn công cho biết. "Không có cách nào để ngăn chặn hoặc kiểm soát việc phổ biến vũ khí mạng".
Khi bắt đầu tìm hiểu, các chuyên gia đã vô cùng sững sờ trước sự tinh vi của vụ tấn công, virus Stuxnet khai thác 4 điểm yếu riêng rẽ trong Windows để xâm nhập và can thiệp đè lên hệ thống kiểm soát do Siemens thiết kế. Việc tạo ra con virus này sẽ khiến các chuyên gia mất vài tháng.
                                
Bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.
Bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.
Tuy nhiên, sau khi Stuxnet ra đời, rõ ràng là vũ khí này gần như là phát triển mạnh hơn cả mục tiêu. Vụ Stuxnet tấn công nhà máy hạt nhân Busher của Iran - con virus được viết đặc biệt để tấn công hệ thống kiểm soát công nghiệp, là bằng chứng cho thấy phần mềm của nhiều nhà máy công nghiệp rất dễ bị tấn công. Kể từ đó, ý tưởng này ngày càng được nhiều người, kể cả các nhà nghiên cứu lẫn những kẻ có mưu đồ tấn công, quan tâm. Từ đó, các phần mềm khác "nhái" Stuxnet đã ra đời làm dấy lên báo động về khả năng những kẻ tấn công chỉ cần lấy vũ khí đó về và phát tán nó
Các quốc gia trên toàn thế giới đã từ lâu cảnh báo rằng các cuộc chiến tranh trong tương lai sẽ gồm cả tấn công trên mạng nhằm vào các ngành công nghiệp và kinh tế của kẻ thù, với các mục tiêu có thể bị nhắm tới là nhà máy điện, đường ống dẫn và hệ thống kiểm soát không lưu. Những máy tính không mấy hiện đại dùng để kiểm soát các thiết bị công nghiệp hiện 'mở" với internet và khiến cho những nhà máy như Busehr của Iran dễ bị tấn công.
Trên thực tế, nhiều nhà máy, gồm cả những nhà máy phục vụ công cộng như nước và khí, đều ngỏ cửa với các vụ tấn công.
Đầu tháng này, một nhà máy nước ở Mỹ bị nghi tấn công từ xa song hóa ra đó là một kỹ sư làm việc từ xa. Tuy nhiên, các chính phủ, gồm cả Anh đang cố gắng bảo vệ các cơ sở dễ bị đánh trước khi bất cứ ai đó triển khai một vũ khí mạng khác. Gần đây, chính phủ Anh đã mua một "dàn vũ khí mạng" - được thiết kế nhằm mục đích thử hệ thống trước các vụ xâm nhập thù địch. Tại Mỹ, các cơ quan chính phủ cũng có hành động.
Nhiều nhà quan sát cho rằng Stuxnet quá tinh vi và để thiết kế ra con virus này thì đòi hỏi phải sử dụng tài nguyên của một quốc gia. Một số người cho rằng chính Israel và Mỹ đã tạo ra con virus - siêu vũ khí mạng trên.


Iran đang xây dựng một lò phản ứng ở Arak, nơi nước này đã có một nhà máy sản xuất nước nặng.