THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 December 2011

Hợp nhất 3 ngân hàng Sài Gòn, Tín Nghĩa, Đệ Nhất


06/12/2011 10:29:14

 - Đệ Nhất, Tín Nghĩa, Sài Gòn là 3 ngân hàng đầu tiên được chấp thuận hợp nhất tự nguyện, theo công bố của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình sáng 6/12.

Theo VnEconomy, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ đứng ra đại diện phần vốn của nhà nước và thực hiện hợp nhất 3 ngân hàng thương mại.

Cụ thể, BIDV sẽ là đầu mối đứng ra đại diện phần vốn nhà nước và thực hiện hợp nhất 3 ngân hàng thương mại cổ phần. Ba ngân hàng này gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất (Ficombank).

Theo Thống đốc, đây là 3 ngân hàng thương mại hoạt động không tốt trong thời gian qua, có sự lạm dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn dẫn đến những khó khăn thanh khoản tạm thời.
 

ư
Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa là một trong 3 ngân hàng được chấp nhận sáp nhập tự nguyện. Ảnh: VnE


Ngoài ra, trên VnExpress, cho biết, sắp tới, các bên liên quan sẽ tiến hành đánh giá lại hoạt động của cả ba ngân hàng, đánh giá các khoản nợ, vốn, tài sản còn lại của các ngân hàng. Và sau khi có đánh giá chính thức của kiểm toán, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc tỷ lệ tham gia vốn Nhà nước trong ngân hàng này.

"Chi phí xử lý 3 ngân hàng này chưa tính toán được, còn chờ quá trình đánh giá lại hoạt động của cả ba ngân hàng", Thống đốc nói.

Thực tế thông tin xử lý ba ngân hàng này đã lan đi tại TP.HCM trong hai tuần qua, khiến lượng khách hàng đến rút tiền tại 3 ngân hàng tăng cao hơn bình thường. Tuy nhiên, tình hình thanh khoản chung ở các đơn vị này vẫn đảm bảo.
 
Thông tin công bố từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đi cùng với việc hợp nhất này, lợi ích của người gửi tiền được nhà nước đảm bảo; quyền lợi của các cổ đông những ngân hàng trên được giữ nguyên; trách nhiệm và nghĩa vụ của các ngân hàng được chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật.
 
Trước đó, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng đã tuyên bố:"Quan điểm chỉ đạo khi tiến hành tái cấu trúc ngân hàng là đánh chuột không để vỡ bình, diệt rầy không hại đến lúa". 

Đây là 3 ngân hàng đầu tiên được phép hợp nhất kể từ khi Ngân hàng Nhà nước công bố chủ trương tái cơ cấu toàn diện hệ thống ngân hàng vào tháng 10. Thống đốc Bình cho biết, từ nay đến hết quý I/2012, sẽ hoàn tất quá trình đánh giá lại và sắp xếp, phân loại các ngân hàng theo tình trạng sức khỏe, để có biện pháp xử lý phù hợp.

PL (Tổng hợp)