THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 December 2011

3 sản phụ chung một giường ở bệnh viện nhầm bé sơ sinh

Chỉ có 100 giường, nhưng khoa Sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi - nơi vừa xảy ra vụ trao nhầm 2 trẻ mới chào đời - có khi lên đến hơn 350 người cả sản phụ lẫn bé sơ sinh. Tình trạng 2-3 sản phụ cùng chừng ấy em bé mới đẻ chia nhau một giường là chuyện bình thường.


> Nhầm bé sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi/ Chuyện kể của hai người mẹ bị trao nhầm con sơ sinh

Bất kể ngày mưa hay tháng nắng, ở trước khu vực phòng sinh của khoa Sản cũng đông nghẹt người. Nhiều người thân sản phụ trải chiếu dưới nền gạch nằm la liệt bên cạnh cầu thang máy. Dọc hành lang trước phòng sinh, những ông chồng đưa vợ đi đẻ tỏ ra căng thẳng tột độ. Anh Nguyễn Văn Hiệp ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, nói: "Vợ tôi mới sinh chiều hôm qua, lo cho vợ con vào được phòng hậu sản xong là quý rồi, còn người nhà phải trải chiếu ngủ ở hành lang".

Khu vực trước phòng Sinh, khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi lúc nào cũng đông nghẹt người. Người ngồi trên ghế, trải chiếu ngồi, nằm la liệt dưới đất bên cạnh chân cầu thang máy.Ảnh: Trí Tín
Khu vực trước phòng sinh khoa Sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi lúc nào cũng đông người chờ, ngồi trên ghế, trải chiếu nằm la liệt dưới đất. Ảnh: Trí Tín

Trong khu vực phòng hậu sản, các sản phụ cùng bé sơ sinh nằm chen chúc, chật chội trên những chiếc giường kê san sát lại với nhau. Mỗi phòng có 4 giường, nhưng lúc nào cũng từ 8 đến 10 sản phụ cùng trẻ sơ sinh nằm ngược, nằm xuôi, nằm nép nghiêng mình mới đủ chỗ. Trung bình mỗi giường có 2 đến 3 sản phụ cùng thêm từng ấy trẻ sơ sinh nằm chen nhau. Nếu các chiếc giường không kê sát lại với nhau thì khó thể đủ chỗ nằm cho cả từng ấy mẹ và con. 

Trong khi đó khu vực điều trị theo yêu cầu (có khu vệ sinh riêng trong phòng) thì số giường có hạn, khó thể đáp ứng nổi nhu cầu các sản phụ sau sinh. 

Một nữ hộ sinh lý giải: "Đối với khoa Sản, nói sản phụ nằm đơn có nghĩa là nằm đôi mẹ và con. Nếu nằm đôi thì phải hình dung là nằm tư, cả sản phụ lẫn trẻ sơ sinh trong không gian chật hẹp"

Khốn khổ nhất đối với sản phụ sau sinh nằm ở khu vực hậu sản là chuyện đi vệ sinh. Sản phụ Nguyễn Thị Hà quê ở huyện Bình Sơn đỏ mặt nói: "Chỉ có hai phòng vệ sinh công cộng bên ngoài nên mỗi lần tôi đi ngoài, người nhà dìu đi chờ đợi đến lượt rất cực. Ai phải mổ bắt con thì còn đau đớn hơn". 

Theo bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh, Trưởng khoa sản, chỉ tiêu giường bệnh thì chỉ có 100, thế nhưng lúc nào khoa cũng quá tải, số sản phụ cùng trẻ sơ sinh có khi lên đến 250 đến 350 người. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là sản phụ thiếu tin tưởng vào các trung tâm y tế tuyến huyện nên cứ đổ dồn về bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Giải thích quyết định đưa cô con gái út đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đẻ, bà Nguyễn Thị Lan ở phường Quảng Phú nói "để cho chắc ăn, an toàn". Ba năm trước, bà đưa con gái đầu đi sinh ở bệnh viện thành phố, do sinh khó nên chuyển lên bệnh viện tỉnh cấp cứu.

Tình trạng quá tải được bác sĩ trưởng khoa Sản cho là áp lực chính của khoa. Trung bình mỗi ngày có 50 sản phụ đẻ thường, đẻ mổ, đồng nghĩa là cùng lúc 100 người cần được chăm sóc. Ngày cuối tuần có khi số sản phụ lẫn trẻ sơ sinh ùn lại lên đến 350 người. Trong khi đó một tua trực tại phòng sinh chỉ có 2 bác sĩ và 4 nữ hộ sinh trực nên không thể giám sát hết. 

Do thiếu giường, sản phụ cùng trẻ sơ sinh phải nằm trên những chiếc giường ở khu vực Hậu Sản, khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi kê san sát nhau chật chội thế này. Ảnh: Trí Tín
Sản phụ cùng trẻ sơ sinh phải nằm chung trên giường Có giường hai sản phụ nằm trở ngược đầu nhau hoặc kê giường sát để tận dụng không gian. Ảnh: Trí Tín

Để giảm tải bệnh nhân, sau sự cố nhầm trẻ sơ sinh, hiện tại khoa Sản áp dụng quy trình giải pháp tạm thời: Đối với sản phụ đẻ thường, sau 24 giờ (thông thường sau 48 tiếng mới xuất viện) sức khỏe ổn định đưa về Trung tâm y tế tuyến huyện tiếp tục chăm sóc. Đối với trường hợp mổ đẻ, sau 4 ngày, khoa Sản đưa sản phụ cùng trẻ sơ sinh về bệnh viện tuyến huyện chăm sóc. 

"Có như vậy thì mới trống giường bệnh và bác sĩ mới có thể đảm bảo sức khỏe tiếp tục đón nhận sản phụ mới nhập viện sinh nở", đại diện khoa Sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi giải thích. 

Đầu tháng 12, nữ hộ sinh khoa Sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trao nhầm 2 em bé sơ sinh khác giới tính cho 2 bà mẹ khác nhau. May mắn là sự nhầm lẫn này đã được phát hiện kịp thời ngay khi mẹ và bé xuất viện.
Trí Tín