THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 November 2011

Thanh tra khâu tuyển phi công


05/11/2011 07:35:47

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cho biết sẽ quyết định thanh tra về việc thực hiện quy trình thuê phi công ngoại của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) vì sự việc xảy ra đối với tổ lái chuyến bay VN 970 đến Pusan (Hàn Quốc) có một số vấn đề đáng lo ngại.

TIN LIÊN QUAN

Đặc biệt là việc phó cơ trưởng Kim Tae Hun (quốc tịch Hàn Quốc) người thực hiện hạ cánh lần 1 không thành - đã tự ý bỏ việc khi được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh kinh nghiệm và giờ bay thực tế. "Đây là sự việc chưa từng có trong "lịch sử" thuê phi công của các hãng hàng không Việt Nam và đặt ra nhiều nghi vấn về khả năng có sai sót, phi công không đủ tiêu chuẩn, điều kiện bay, sử dụng bằng lái giả" - một nguồn tin cho biết.

VNA ký hợp đồng với ông Kim Tae Hun cách đây hơn một năm, thông qua một công ty cung cấp nguồn nhân lực của Indonesia. Ông Hồ Minh Tấn, Trưởng Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay - Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, cho biết theo quy định của Việt Nam, các hãng hàng không nội địa được phép tự ban hành quy trình thuê phi công theo yêu cầu phát triển của hãng. Khi ký hợp đồng thuê phi công, hãng hàng không phải có đủ thông tin để bảo đảm độ tin cậy về nhân thân, bằng cấp cũng như kinh nghiệm của người được thuê.

Thời gian bay thực tế là một trong những yếu tố quan trọng quyết định trình độ của phi công và thỏa thuận mức lương. Trong hồ sơ gốc lưu tại Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, cơ phó Kim Tae Hun được xác nhận là đã có 680 giờ bay trên loại tàu bay A320/321.

Hãng hàng không có trách nhiệm bảo lãnh đối với người được thuê khi trình Cục Hàng không dân dụng Việt Nam làm thủ tục xin cấp chứng chỉ cho phép phi công bay. Trên cơ sở đề xuất của hãng, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam tiến hành kiểm tra lý thuyết cùng với bay thực tế trên mô hình giả định và cấp phép nếu phi công đó vượt qua các kỳ kiểm tra.

Theo tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) ra ngày 17-10, ngày 26-4, máy bay A320 của VNA chở 160 khách từ TPHCM đi Pusan cố gắng hạ cánh tại sân bay GimHae (Pusan) nhưng không thể bay đúng đường bay thông thường. Sau đó, chiếc máy bay này đã phải hạ cánh một lần nữa mới thành công.
 
Cũng theo báo này, trong quá trình làm rõ sự việc, VNA đã phát hiện ông Kim Tae Hun giả mạo chữ ký và con dấu để làm giả giấy tờ. Trong khi đó, theo điều tra của nhà chức trách, ông Kim Tae Hun đã lấy bằng lái ở một nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, ông này đã nói dối về kinh nghiệm làm việc của mình là 680 giờ bay máy bay A320, trong khi chỉ có 1 giờ bay loại máy bay này._
 
(Theo NLD)