THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2011

Hà Nội sẽ xây dựng 24 bãi đỗ xe ngầm, nổi


Từ nay đến năm 2015, Hà Nội sẽ xây dựng 24 bãi đỗ xe bằng công nghệ lắp ghép, cao tầng hoặc ngầm. Hiện nay, các bãi đỗ xe nội đô mới đáp ứng 8% nhu cầu. 
> Xế hộp chiếm vỉa hè trước trụ sở Bộ Giao thông

Hầu hết dự án điểm đỗ xe được quy hoạch xây dựng trong khu vực đông dân cư, như: dự án xây nhà để xe kết hợp dịch vụ tại khu đô thị mới Cầu Giấy (5.100 m2), dự án cống hoá mương làm bãi đỗ xe tại khu đô thị mới thành phố giao lưu (45.000 m2), khu liên hợp Complex Trương Định (8.000 m2), bãi đỗ xe Đầm Trấu (5.000 m2)... Tổng mức đầu tư cho 24 dự án bãi đỗ xe là gần 780 tỷ đồng.

Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ xây dựng các bến, điểm trung chuyển đa phương thức trong khu vực nội đô.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 1.178 điểm, bãi đỗ xe có phép với tổng diện tích gần 43 ha, chiếm khoảng 56% diện tích đất dành cho giao thông tĩnh. Các điểm, bãi đỗ xe công cộng được cấp phép này mới đáp ứng được 8-10% nhu cầu đỗ xe của phương tiện hiện có.

Hồ Gươm
Nhiều bãi đỗ xe ở khu phố cổ thường xuyên "chặt chém" khách. Ảnh: Tiến Dũng.

Còn lại 90-92% số phương tiện đang phải đỗ tại các điểm đỗ xe chung cư, khu đô thị, sân cơ quan, công sở, lòng đường, vỉa hè, sân trường, bệnh viện, khu đất trống các dự án… Toàn bộ vị trí này đều không được cấp phép và rất nhiều điểm có vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

Các bãi đỗ xe công cộng phân bố không hợp lý, chủ yếu tại 8 quận nội thành, khu vực trung tâm đến vành đai 2.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, sắp tới sẽ loại bỏ các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe không hợp lý gây ùn tắc giao thông; hạn chế đỗ xe tại các trục đường chính, đường vành đai, tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông lớn và tuyến phố tập trung cơ quan, tổ chức chính trị quan trọng.

Tại cuộc họp với UBND Hà Nội ngày 17/10, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã truy vấn về phương thức tận dụng lòng đường, vỉa hè được tận dụng làm chỗ trông giữ xe và được phân cấp cho các phường thu phí. Bộ trưởng đã yêu cầu không dùng lòng đường làm điểm đỗ xe.

Tuy nhiên, mới đây các quận nội thành Hà Nội tiếp tục đề xuất cấp phép các điểm trông giữ xe. Như quận Hoàn Kiếm đề xuất tiếp tục cấp phép 59 điểm; quận Hai Bà Trưng 33 điểm; quận Ba Đình 35; quận Cầu Giấy đề xuất cấp 28...

Đoàn Loan