THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 November 2011

Đền bù thu hồi đất hai lúa với giá “bèo”


(Dân Việt) - Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được phê duyệt và lập hồ sơ đền bù để giải phóng mặt bằng từ tháng 4.2011. Sau khi dự án được triển khai, 269 hộ dân có đất hai vụ lúa bị thu hồi, rất bất bình vì giá đền bù quá thấp.

25.200 đồng cho 1m2
Theo phản ánh của người dân xã Kỳ Văn với NTNN, khi có dự án mở rộng Quốc lộ 1A đi qua xã Kỳ Văn, người dân rất đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên đây là đất hai lúa, người dân chỉ trông chờ vào đó để sống, nhiều hộ mất gần hết đất sản xuất, vậy mà giá đền bù quá rẻ mạt.
Hàng trăm hộ dân ở xã Kỳ Văn nguy cơ thiếu đói vì mất đất hai lúa.
Ông Nguyễn Văn Tiến (58 tuổi) - Ban chấp hành Hội Nông dân xã Kỳ Văn cho biết: Đường 1A mở rộng đã lấy đi diện tích đất đủ nước, rất thuận lợi cho sản xuất hai vụ lúa. Nhưng vì cái chung, người dân chúng tôi cắn răng trả lại đất mà chỉ được đền bù 1m2 là 25.200 đồng và 3.500 đồng tiền hỗ trợ một vụ lúa trên đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề 45.360 đồng. Với giá đó, gia đình tôi bị thu hồi 590m2 chỉ được đền bù tổng cộng 37 triệu đồng. Rồi đây đất sản xuất mất vĩnh viễn chưa biết lấy gì mà sống.
Ông Dương Văn Bính -Trưởng thôn Đồng Văn, xã Kỳ Văn phản ánh: Cả thôn Đồng Văn có 100 hộ dân thì 39 hộ bị thu hồi đất để mở rộng đường 1A. Giá đền bù quá thấp, tất cả các hộ bị thu hồi đều bất bình phản đối và không chịu nhận tiền đền bù.
Nhận tiền không có hóa đơn
Bà Trần Thị Thuần ở thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn bức xúc: Gia đình tôi bị thu hồi 236,3m2, sau nhiều lần bị thúc ép và thông báo lên nhận tiền đền bù, chồng tôi đã đi nhận được trên 17 triệu đồng. Nhưng không hiểu sao khi người dân nhận tiền lại không có hóa đơn biên nhận, trong khi đó mỗi lần chúng tôi nộp tiền hay nhận khoản gì của nhà nước từ 10.000 đồng trở lên đều có hóa đơn rõ ràng.
Trao đổi với Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn - ông Nguyễn Tiến Điền, chúng tôi được biết: Đường 1A đi qua xã có chiều dài 4,5km, diện tích đất bị thu hồi 8,8ha của 269 hộ dân, trong đó đất hai vụ lúa là 7,9ha. Hiện nay đa số hộ dân bất bình phản đối vì giá đền bù quá thấp.
HĐĐBGPMB sẽ có đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét để đưa toàn bộ diện tích đất hai vụ lúa bị thu hồi tại Kỳ Văn từ loại 2 lên loại 1 để giúp các hộ dân bị mất đất tăng giá được đền bù.
Từ ngày có dự án đến khi triển khai đền bù cho dân, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng (HĐĐBGPMB) Quốc lộ 1A huyện Kỳ Anh chỉ họp dân một lần vào ngày 24.4.2011. Ông Điền cho biết thêm: Đến ngày 27.10, đã có 139 hộ đồng ý nhận tiền đền bù nhưng khi trả tiền đền bù không có hóa đơn giao cho người dân mà chỉ có quyết định thu hồi đất.
Ông Phạm Khắc Dạ- Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh kiêm Chủ tịch HĐĐBGPMB Quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Kỳ Anh lý giải: Việc áp giá đền bù đường 1A qua xã Kỳ Văn chúng tôi không làm sai mà thực hiện theo Quyết định số 3927 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, dân bất bình cho rằng giá quá thấp. Sau khi có kiến nghị của dân, HĐ ĐBGPMB sẽ có đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ xem xét để đưa toàn bộ diện tích đất hai vụ lúa bị thu hồi tại Kỳ Văn từ loại 2 lên xã loại 1 để giúp các hộ dân bị mất đất tăng giá được đền bù.
Còn việc người dân phản ánh về việc không có hóa đơn khi nhận tiền, ông Dạ phân trần: Do khoản tiền lớn, HĐĐBGPMB Quốc lộ 1A huyện Kỳ Anh hợp đồng với Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Kỳ Anh trả tiền cho dân và đã sơ suất không giao hóa đơn cho dân. Sai sót này mong người dân thông cảm.