THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 November 2011

DAY DỨT VÀ XÓT XA !!!


IMG_6352DAY DỨT VÀ XÓT XA !!!

Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum đã viết về Vụ Thái Hà ở Hà Nội: "Mấy hôm nay vụ Thái Hà đã xâm chiếm tâm hồn tôi! Day dứt và xót xa! Xót xa vì cứ nghĩ "người Việt với nhau mà sao lại đến nông nỗi này?"…

Như trong lá thư gửi Ngày Nhà Giáo 2011 của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum đã viết về Vụ Thái Hà ở Hà Nội: "Mấy hôm nay vụ Thái Hà đã xâm chiếm tâm hồn tôi! Day dứt và xót xa! Xót xa vì cứ nghĩ "người Việt với nhau mà sao lại đến nông nỗi này?" Day dứt vì cứ nghĩ "Đất Nước mình đang sống trong hòa bình mà cứ như đang có chiến tranh với giặc ngoại xâm?" Hay là "Những người có Đạo vẫn bị một nhóm người nào đó liệt vào hạng kẻ thù truyền kiếp nguy hiểm hơn cả những quân ngoại xâm chăng, nên cần phải tiêu diệt bằng mọi giá?" Hỏi thế thôi, nhưng chưa dám quả quyết! Nhưng vẫn tự hỏi: Hình như tôi cũng đang vô cảm sao đó? Nhưng có một điều, tôi xin cúi đầu cảm phục trước đoàn người dám sống dám chết cho một lý tưởng cao đẹp. Tôi cũng cầu xin Thiên Chúa ban cho mọi người Việt biết thương yêu nhau và biết giải quyết mọi tranh chấp trong tình nghĩa anh em một nhà, dân một Nước!"

Đúng như lời Đức Cha Oanh đã nói, thật day dứt và xót xa khi nhìn vào xã hội Việt Nam ngày càng băng hoại, đạo đức ngày càng xuống cấp. Nhất là đau đớn và xót xa khi nhà cầm quyền coi những người theo đạo Công giáo là những công dân hạng hai, là những kẻ thù cần phải tiêu diệt.

image

Bắt đầu từ vụ Thái Hà 2008, Tòa Khâm xứ, đập Thánh giá Đồng Chiêm …. Nhà cầm quyền không ngừng ra tay đàn áp và dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để xóa xổ người Công giáo. Mới đây tại Thái Hà, nhà cầm quyền lại tiếp tục đem côn đồ đến Tu viện DCCT để khủng bố, lăng mạ các linh mục, tu sĩ, giáo dân; và huy động một lực lượng cảnh sát, cơ động, dân phòng, các trang thiết bị ….. để bắt đầu chương trình xóa xổ Tu viện DCCT mà nhà cầm quyền mượn làm bệnh viện Đống Đa.

condo pha gx thai Ha

con do pha thai ha

Chưa dừng lại đó, chiều hôm 20/11/2011, trong lúc Thánh lễ thiếu nhi đang diễn ra, nhà cầm quyền cho dân phòng vào la lối và xúc phạm sự thánh thiêng. Chúng ta không biết nhà cầm quyền còn dùng những thủ đoạn nào để xúc phạm nữa.

IMG_6352

Những hành động xúc phạm sự thánh thiêng ở đây không phải là hành động nhất thời, nhưng là một sự xúc phạm có chủ trương, hệ thống. Thật đau đớn và xót xa cho đất nước chúng ta!