THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 November 2011

31 tỷ đồng xây cầu cảng để... hứng sóng

Thiết kế có thể chịu được gió bão cấp 12, thế nhưng gió mới cấp 6 sóng biển đã đánh phủ qua cầu cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi). Lòng cầu cảng lại hẹp khiến tàu thuyền không dám vào neo đậu.

Bị hư hỏng nặng sau cơn bão năm 2009, cầu cảng biển Lý Sơn được sửa chữa lại với vốn đầu tư trên 31 tỷ đồng do Công ty CP Xây dựng Thành An 96 thi công. Đầu tháng 10 năm nay công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Thế nhưng suốt một tháng qua, tàu vận tải hành khách cùng tàu cá của ngư dân không dám cập cảng vì sợ sóng lớn đánh vỡ tàu. 

Cầu cảng cá Lý Sơn được sửa chữa hơn 31 tỉ đồng thế nhưng hệ thống tiêu sóng bị bó hẹp nên tàu thuyền không dám vào neo đậu sợ vỡ tàu. Ảnh: Trí Tín
Hạng mục tiêu sóng bị bó hẹp ở cầu cảng Lý Sơn, tạo áp lực sóng vào cảng trở nên mạnh gấp đôi. Ảnh: Trí Tín

Thuyền trưởng Phạm Quang Vinh ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn cho biết, lúc trước cầu cảng được thiết kế tiêu sóng rất tốt. Nhưng sau khi sửa chữa, hạng mục tiêu sóng bị thu hẹp lại nên sóng tràn vào thì dội ngược trở lại tạo áp lực mạnh gấp nhiều lần. "Tàu thuyền vào neo đậu ở cảng rất nguy hiểm", thuyền trưởng Vinh nói. 

Theo ông Vinh, sóng gió chỉ cấp 5 dội vào cầu cảng thì cường độ mạnh như cấp 7 nên tàu thuyền vào neo đậu dễ va vào bờ đá hư hỏng. Hiện tại, những ngày biển êm, tại cầu cảng chỉ lèo tèo vài tàu công suất nhỏ neo đậu để vận chuyển ngư cụ, còn hầu hết tàu chở khách, vận chuyển hành hóa và hàng trăm tàu cá công suất lớn không dám vào. 

Ngư dân Nguyễn Thành Long nói: "Công trình tốn hàng chục tỷ đồng mà không phát huy hiệu quả thì thật là lãng phí". 

Theo thiết kế, công trình cầu cảng cá này có khả năng chịu được bão cấp 12, thế nhưng gió mới cấp 6, sóng biển đã đánh phủ qua cầu cảng.
Tiết trời biển êm, sóng gió mới cấp 4, cấp 5 nhưng sóng ở cầu cảng cá Lý Sơn đã dội cột sóng cao hơn 1 mét phủ lên cầu cảng thế này. Ảnh: Trí Tín
Biển êm, gió mới cấp 4 nhưng sóng ở cầu cảng cá Lý Sơn đã dội cột cao hơn một mét phủ lên cầu cảng. Ảnh: Trí Tín

Ông Võ Minh Thánh, Giám đốc Ban quản lý cầu cảng cá Lý Sơn xác nhận, từ ngày đưa vào hoạt động lại, hầu hết tàu thuyền không cập vào vì sóng biển tại cảng lúc nào cũng lớn. "Có thể do thiết kế không phù hợp nên những lúc trời gió, biển êm mà sóng tại cảng cũng vỗ bờ trắng xóa, tàu thuyền neo đậu không an toàn".
Trao đổi với VnExpress.net, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho hay để đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng của hành khách cùng tàu thuyền, trước mắt huyện thống nhất chuyển vị trí neo đậu từ cầu cảng Lý Sơn đến cảng neo đậu ở thôn Đông, xã An Hải. 

Ông Nguyên yêu cầu Ban quản lý cầu cảng cá Lý Sơn khẩn trương làm việc với đơn vị thi công, tư vấn giám sát, thiết kế rà soát lại công trình. Trong trường hợp làm sai thiết kế thì buộc đơn vị thi công có trách nhiệm xử lý, khắc phục lại để tàu thuyền ra vào thuận lợi.
Trí Tín