THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 October 2011

Trung úy công an bị “tố” dọa giết cả nhà dân


26/10/2011 19:54:50

 - Một Trung úy công an khi đang làm nhiệm vụ, nhắc nhở chủ quán phở đóng cửa vì bán hàng quá khuya, trong lúc chị Bình chưa kịp dọn quán thì anh này đã lao thẳng xuống quán chửi bới, lăng mạ mà đe dọa giết cả nhà chủ quán phở, gây bức xúc trong nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Bình, chủ cửa hàng phở số 52 đường Ngọc Thụy thuộc phương Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội)- phản ánh:  "Sự việc bắt đầu xảy ra vào hồi 0h30 ngày 22/10, Trung úy Nguyễn Quý Hà nhắc nhở đã đến giờ nghỉ bán hàng ăn khuya theo quy định, chị có xin thêm 20 phút để dọn dẹp.

Ngồi tiếp dân nhưng ông Hà phanh áo ngực, bắt chéo chân, tháo giầy... là vi phạm tác phong, điều lệnh của ngành.

 

Sau đó 20 phút, Trung úy Nguyễn Qúy Hà (Đội Cảnh sát hình sự của Phường Ngọc Thụy) quay lai vẫn thấy của hàng chị Bình chưa đóng cửa. Lúc này tại quán chị đã có sự "va chạm" giữa Trung úy Hà và khách hàng"

"Trung úy Hà đã vào quán và chửi bới, lăng mạ với những lời lẽ hết sức tục tĩu mà tôi không tiện nhắc lại bằng lời", chị Bình bức xúc nói.

Chưa dừng lại ở đó, Chị Bình còn tố Trung úy Hà đã túm cổ áo khách, dúi đầu khách liên tục trước sự chứng kiến của nhiều người dân lúc bấy giờ.

Sau khi đuổi hết khách rời khỏi quán, Trung úy Hà còn quay lại tiếp tục chửi bới và đe dọa giết cả nhà chị Bình, dọa làm sập tiệm hàng và dùng bả vai đâp vào mặt chị Bình, lấy tay đánh vào tay chị Bình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chồng chị Bình (anh Nguyễn Hồng Cường) đã lên trụ sở Công an phường trình báo sự việc.

Ngày 26/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó trưởng Công an phường Ngọc Thụy cho biết: "Sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, Ban chỉ huy Công an phường đã yêu cầu đồng chí Hà, đồng chí Tuấn báo cáo sự sự việc. Trong báo cáo tường trình, đồng chí Hà cho biết chị Bình (vợ anh Cường) bán hàng quá giờ quy định có xin thêm 20 phút.

Đúng 20 phút sau, đồng chí Hà quay lại thì quán chị Bình lại tiếp tục nhận thêm một tốp khách (khoảng 10 người) nữa. Đồng chí Hà đã nhắc nhở nhưng khách không chấp hành. Đồng chí Hà tiến đến số khách kiểm tra hành chính. Sau đó, giữa khách và đồng chí Hà có lời qua tiếng lại. Đồng chí Hà khẳng định không có việc lăng mạ vợ chồng anh Cường như trong đơn trình bày.

Về việc đồng chí Hà ngồi tiếp dân mà phanh áo ngực, bắt chéo chân vắt vẻo... là vi phạm tác phong, điều lệnh của ngành công an. Tuy nhiên, theo quy trình Ban chỉ huy Công an phường đang chỉ đạo kiểm tra, xác minh lại toàn bộ sự việc. Nếu đồng chí Hà sai phạm, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên và có hình thức xử lý kỷ luật đúng mức độ vi phạm".

Sông Mã