THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 October 2011

Báo TQ lên án thỏa hiệp thăm dò dầu của VN và Ấn Độ


Hai mươi bốn giờ đồng hồ trước khi bản thông cáo chung được công bố, ấn bản Anh Ngữ của tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc là tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã đả kích kịch liệt thỏa hiệp hợp tác thăm dò dầu khí ở Biển Đông mà Việt Nam vừa ký kết với Ấn Độ.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đòi hỏi chính phủ Bắc Kinh phải lên án thỏa hiệp này là bất hợp pháp cũng như phải có những biện pháp ngăn chặn.

Bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo dùng những lời lẽ rất nặng nề khi nói đến Việt Nam và Ấn Độ, chẳng hạn như cho rằng chỉ một ngày sau khi ký kết với Bắc Kinh 6 nguyên tắc căn bản để giải quyết tranh chấp Biển Đông, Hà Nội lại ký thỏa hiệp hợp tác thăm dò dầu khí với Ấn Độ.

Tờ Toàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc viết và chúng tôi xin trích nguyên văn như sau: "khó biết đây là hành động xảo trá của Hà Nội hay là có sự bất đồng giữa những kẻ đang lãnh đạo Việt Nam".

Bài báo nói thêm rằng khi đặt bút ký kết với Việt Nam, chính phủ Ấn có lẽ đã suy tính rất kỹ về chiến lược chứ không phải chỉ nghĩ đến chuyện sẽ có được mấy thùng dầu thô hay khí đốt, nói thêm rằng chiến lược mà Ấn muốn nhắm tới là sẵn sàng buông câu ở vùng biển Đông sóng gió, để có thêm những con bài khác khi đàm phán với Trung Quốc về những vấn đề khác.

Bài bình luận nói rõ là Ấn Độ có tham vọng ở Biển Đông nhưng sức mạnh của Ấn chưa thể hỗ trợ vững chắc cho tham vọng đó, và Ấn đang dí mũi vào chỗ không phải của họ, trong khi xã hội Ấn chưa chuẩn bị cho một cuộc tranh chấp dữ dội với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo cho rằng có những quốc gia sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi can dự vào chuyện Biển Đông vì những nước này nghĩ rằng Trung Quốc sẽ lùi bước vì Bắc Kinh không muốn thấy va chạm xảy ra.

Theo bài báo, thái độ hòa hài của Trung Quốc đã khiến quốc gia này bị khiêu khích, các nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề bằng đường lối ngoại giao trở nên khó khăn hơn và đã đến lúc chính phủ Bắc Kinh phải có thái độ cứng rắn hơn, phải có những hành động cụ thể trước việc làm của Ấn Độ và Việt Nam.

Bài báo còn viết rằng nếu Trung Quốc không hành động thì Trung Quốc sẽ là nước bị thiệt thòi, nhấn mạnh tới điểm xã hội Trung Quốc không thể tha thứ cho những hành động khiêu khích cứ lập đi lập lại ở Biển Đông, và nhắn gửi lãnh đạo Trung Quốc là không có nguy hiểm nào hơn là khi quần chúng bất bình nếu chính quyền không phản ứng để bảo vệ quyền lợi của quốc gia.