THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 September 2011

"Hố tử thần" sâu hơn 10m: Chỉ là sụt đất cục bộ?


28/09/2011 19:31:04
 - Chiều 28/9, ông Lê Viết Chữ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh và Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ, đã vào kiểm tra vụ đất sụp ở tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức.
TIN LIÊN QUAN

Tại đây, nhiều người dân ở khu vực đất bị sụp lún bày tỏ sự lo lắng về việc vào sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã tạm khắc phục nơi sụp lún bằng cách đổ cát để lấp. Theo họ, cần phải tìm ra nguyên nhân trước, rồi khắc phục sau, chứ làm thế này thì người dân không thể yên tâm.
 
Một phần mặt hố ở lòng đường bê tông đã được phá
Một phần mặt hố ở lòng đường bê tông đã được phá


Ths Trần Văn Thảo, Phó liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung trung bộ, nhận định: Theo quan sát bằng mắt thường, có thể cách 50-70 năm về trước, nơi đây là một giếng, ao nước…do không có nhu cầu sử dụng nữa, nên người dân đã dùng rác, cây và những đồ vật không bền vững lấp lại. Đến nay những vật này bị phân huỷ, nên tạo ra hiện tượng đất sụp trên. Đây chỉ là hiện tượng sụp đất cục bộ, mà vẫn thường thấy xảy ra ở nhiều nơi khác trong nước, chứ hoàn toàn khó có thể là do ảnh hưởng từ hoạt động kiến tạo của vỏ trái đất gây ra. Bởi vì nếu là do nguyên nhân này, thì thường tạo ra dư, địa chấn và gây ảnh hưởng đến nhiều nơi khác, chứ không thể đơn thuần tạo hố như thế này. 

Tuy nhiên, ông Thảo cũng cho rằng đây mới chỉ là giả thuyết, cần phải tiến hành các kiểm tra bằng các phương pháp khoa học: Khảo sát địa chất, khoan thăm dò, lấy mẫu đất xét nghiệm… thì mới đưa ra câu trả lời chính xác là do nguyên nhân gì.
 
Tổ chức khắc phục tạm thời nơi sụp lún bằng cách lấp cát
Tổ chức khắc phục tạm thời nơi sụp lún bằng cách lấp cát

 Ghi nhận những ý kiến phản ánh của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, ông Lê Viết Chữ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kết luận: Việc đổ đất khắc phục tạm thời nơi sụp lún là cần thiết. Giao trách nhiệm cho Sở KH-CN tỉnh, theo dõi và tổng hợp tình hình, để đề xuất cho UBND tỉnh có giải pháp xử lý. UBND huyện Mộ Đức và thị trấn Mộ Đức, xem xét di dời một số hộ ở sát vị trí bị sụp lún, cảnh báo những hộ trong khu vực để họ chủ động phòng tránh; tiếp tục theo dõi diễn biến nơi đất sụp và kịp thời báo cáo cho UBND tỉnh nếu phát hiện có diễn biến mới; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân xung quanh để họ an tâm.

H.V.T