THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 September 2011

Gần 140 người chết dịp nghỉ lễ 2/9


Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (2-5/9), cả nước xảy ra 149 vụ tai nạn giao thông làm 139 người chết và 111 người bị thương. Cảnh sát giao thông xử lý 48.000 trường hợp vi phạm, thu về kho bạc Nhà nước hơn 11 tỷ đồng.
Xe tải tụt dốc đè chết 2 em bé / Xe 45 chỗ 'nhồi' gần 100 khách

Theo Cục CSGT đường bộ, đường sắt, trong số này có 3 vụ tai nạn đường sắt cũng cướp đi sinh mạng của 3 người và làm một người bị thương. Lực lượng CSGT trên cả nước đã kiểm tra, xử lý 48.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ gần 100 ôtô và hơn 6.300 môtô.

Ảnh: Hải Hưng.
Chiều 4/9, tại TP Uông Bí (Quảng Ninh), sau khi trốn chạy cảnh sát, tài xế xe tải bỗng tông vào người đang đứng chờ xe bên đường. Cảnh sát giao thông cho biết, tài xế này điều khiển xe trong tình trạng sử dụng rượu bia. Ảnh: Hải Hưng.

Cảnh sát của 8 tỉnh nằm trên quốc lộ 1A như Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... lập biên bản vi phạm hành chính hơn 1.000 trường hợp, trong đó chủ yếu là xe chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, tài xế không có giấy phép lái xe, vi phạm quy định về nồng độ cồn...

Trước đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4, cả nước xảy ra hơn 200 vụ tai nạn giao thông làm 172 người chết và 172 người bị thương. Còn trong đợt nghỉ lễ giỗ Tổ (4 ngày), cả nước cũng xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 115 người chết và 95 người bị thương.

Mỗi năm cả nước có hơn 11.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ, cướp đi 12.000 sinh mạng. Nguyên nhân chủ yếu là chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, lái xe sau khi uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm...

Tiến Dũng