THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 September 2011

Dời ô nhiễm từ kênh ra sông Sài Gòn

11/09/2011 23:33

Nhiều ý kiến lo ngại dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM khi đi vào vận hành sẽ đẩy toàn bộ lượng nước thải từ lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè ra sông Sài Gòn.

Ô nhiễm trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè liệu có bị chuyển ra sông Sài Gòn? - Ảnh: D.Đ.M
Nước thải đổ ra sông Sài Gòn
Dự án (DA) Vệ sinh môi trường (VSMT) được thiết kế nhằm giải quyết tình trạng ngập úng và ô nhiễm cho lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (NL - TN) gồm 7 quận nội thành (Q.1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp). Theo ban quản lý, hiện toàn DA đã hoàn thành khoảng 98%, dự kiến xong cơ bản vào cuối năm nay, chỉ còn một số hạng mục phụ kéo dài đến đầu 2012.
Theo thiết kế, DA sẽ vận hành như sau: hệ thống cống bao tự chảy với đường kính lên đến 3m đặt sâu hơn chục mét dưới lòng kênh sẽ làm nhiệm vụ tải toàn bộ nước thải cho lưu vực rộng hơn 33 km2, khoảng 1,2 triệu dân ở khu trung tâm. Hàng loạt tuyến ống thoát nước cấp 2 - 3 cũng làm nhiệm vụ gom nước mưa trên các tuyến đường về cống bao, sau đó đưa về trạm bơm (có công suất 64.000 m3/giờ) trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) để lược rác, xử lý mùi trước khi đổ ra sông Sài Gòn. DA còn kết hợp nạo vét hơn 1 triệu m3 bùn dưới lòng kênh NL - TN để giải quyết ô nhiễm và tăng khả năng chứa nước.
Với kiểu xả thải sắp tới, chỉ trong một thời gian ngắn, sông Sài Gòn sẽ thành một Thị Vải thứ hai
GS-TSKH Lê Huy BáViện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường TP.HCM
DA VSMT chỉ hoàn thiện khi triển khai giai đoạn 2, trong đó xây dựng nhà máy xử lý nước thải NL - TN với 8 km cống bao chuyển tải nối tiếp giai đoạn 1, với công suất đến năm 2025 là hơn 800.000 m3/ngày đêm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, toàn bộ nước thải ở lưu vực NL - TN sẽ được đưa về nhà máy xử lý nước thải trước khi đổ ra sông Sài Gòn. Tuy nhiên, trong khi giai đoạn 1 của DA sắp hoàn thành thì giai đoạn 2 hiện còn nằm trên giấy, khó khăn nhất là vẫn chưa xác định được nguồn vốn để triển khai (tiếp tục vay của Ngân hàng Thế giới hoặc tự huy động). Có nghĩa là khi hệ thống thu gom nước thải của DA vận hành vào cuối 2011 - đầu năm 2012, hàng chục ngàn m3 nước thải từ lưu vực NL - TN sẽ đổ trực tiếp ra sông Sài Gòn.
Nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng
GS-TSKH Lê Huy Bá - Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường TP.HCM - cho rằng việc chậm trễ xây Nhà máy xử lý nước thải NL - TN sẽ gây nguy cơ ô nhiễm trầm trọng cho sông Sài Gòn. Bởi lượng nước thải lớn từ đầu nguồn thải liên tục ra sông Sài Gòn như vậy sẽ gây những tác hại hết sức nghiêm trọng, làm giảm khả năng tự làm sạch của sông. Dự kiến một ngày xả thải hàng chục ngàn m3 nước thải ra sông Sài Gòn, với hàm lượng chất độc hại cao thì không dòng sông nào chịu nổi. Theo GS Bá, việc đưa nước thải về trạm bơm để lược rác, xử lý mùi về thực chất cũng chỉ là phương án pha loãng nước thải, chứ không xử lý được căn cơ vấn đề ô nhiễm. Nguyên tắc của phương án pha loãng là chỉ áp dụng trong trường hợp khẩn cấp, nghĩa là rất hạn hữu chứ không duy trì liên tục, lâu dài cả vài năm như ở DA VSMT.
"Ngay từ đầu, tôi và nhiều nhà khoa học đã có ý kiến phản biện rằng pha loãng hoàn toàn không phải giải pháp giải quyết ô nhiễm một cách căn cơ mà chỉ là di dời vị trí ô nhiễm. Và nếu chỉ là pha loãng mà tốn đến hơn 310 triệu USD thì quá lãng phí. Hiện nay nhìn vào thực trạng kênh NL - TN chúng ta có thể thấy tình trạng hôi tanh, ô nhiễm trầm trọng đến thế nào. Song, ô nhiễm ở kênh thì mức độ ảnh hưởng cũng tương đối, còn nếu chuyển ô nhiễm này sang sông Sài Gòn thì cực kỳ nghiêm trọng vì toàn bộ hạ lưu và trung lưu sông Sài Gòn sẽ bị ảnh hưởng. Thực tế hiện nay đã cho thấy ô nhiễm nguồn nước sông Sài Gòn đã đến mức báo động. Mỗi ngày con sông này phải tiếp nhận hàng trăm ngàn m3 nước thải chưa qua xử lý. Do đó, với kiểu xả thải sắp tới, chỉ trong một thời gian ngắn, sông Sài Gòn sẽ thành một Thị Vải thứ hai", GS Bá lo ngại.
Phương Thanh