THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 July 2011

Vụ thiếu nữ chết oan ức ở Cà Mau:Kỷ luật 5 người


05/07/2011 21:07:40

Ngày 5/7, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn- Cà Mau đã ra quyết định kỷ luật 3 bác sĩ và 2 điều dưỡng của bệnh viện này do liên quan đến cái chết của bệnh nhân Dương Thị Thu Huyền trong phiên trực cấp cứu hôm 28/6.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn cách chức Phó trưởng Khoa Sản và cấm hành nghề 1 năm đối với bác sĩ Nguyễn Duy Tú do trình độ chuyên môn yếu, chẩn đoán sai, giao tiếp chưa toàn diện.

Hai bác sĩ Khoa Nội là Huỳnh Văn Thể và Phạm Thành Lý bị cảnh cáo do năng lực chuyên môn còn hạn chế, khám bệnh chưa toàn diện, bỏ sót dấu chứng quan trọng. 
 
Cùng chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo còn có 2 điều dưỡng Hồ Minh Cảnh và Tô Văn Phước, do ứng xử chưa tốt dẫn đến phiền hà cho gia đình bệnh nhân.
 
Thời gian chấp hành kỷ luật của mỗi cá nhân nêu trên là 12 tháng.

Cổng Bệnh viện Đa khoa Năm Căn - Cà Mau bị người dân quá khích đập phá sau cái chết của bệnh nhân Huyền.


Trước đó, bệnh nhân Dương Thị Thu Huyền được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 28/6. Đến khoảng 3h30 ngày 29/6, Huyền tử vong ngay tại bệnh viện này.

Như vậy, thời gian Huyền nằm tại bệnh viện là khoảng 17 giờ, bác sĩ có thừa thời gian để thực hiện đầy đủ các bước khám bệnh và theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Đó là chưa kể, việc người nhà Huyền 6 lần gõ cửa bác sĩ; bà ngoại của bệnh nhân quỳ lạy bác sĩ yêu cầu cứu chữa cháu mình…
 
Luật sư Lê Thanh Thuận, Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau phân tích: "Trong trường hợp bác sĩ khám bệnh hết trách nhiệm mà không phát hiện được bệnh dẫn đến cái chết của bệnh nhân thì có thể cho rằng trình độ chuyên môn của bác sĩ này còn yếu và khó trách bác sĩ về mặt y đức. Tuy nhiên, việc bác sĩ khám bệnh qua loa, dẫn đến cái chết của bệnh nhân là vi phạm về y đức, song khó đánh giá tay nghề bác sĩ có yếu hay không, bởi ông đâu có trổ hết tài để cứu người. Đối với trường hợp của bác sĩ Nguyễn Duy Tú để xảy ra cái chết của bệnh nhân Huyền, rõ ràng là do thiếu trách nhiệm. Hành vi này được quy định tại điều 242 của Bộ Luật Hình sự".

(Theo NLDO)