THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 June 2011

Vàng bất ngờ vọt lên trên 38 triệu đồng


Sáng nay, vàng trong nước bất ngờ lên trên 38 triệu đồng một lượng cả chiều mua và bán, tăng gần 300.000 đồng so với hôm qua. 
> Vàng lên 38 triệu đồng

Sau gần một tuần chỉ đi ngang hoặc biến động trong biên độ hẹp, sáng nay, tại TP HCM, giá mua vàng của các doanh nghiệp lớn bất ngờ vọt lên 38,02 triệu đồng một lượng, giá bán ra 38,08 triệu đồng. Ở Hà Nội, giá cũng tăng mạnh mẽ, mỗi lượng vàng chiều mua vào và bán ra đã tăng xấp xỉ 300.000 đồng so với hôm qua khi lên mức 38 - 38,10 triệu đồng (mua- bán).

Đây là mức giá vàng trong nước cao nhất được xác lập trong tuần. Ngày gần đây nhất giá vàng lên 38 triệu đồng là 6/6.

Đêm hôm qua đến sáng nay, giá vàng thế giới đã vọt lên 1.540 USD một ounce, mốc cao nhất kể từ đầu tuần. Trước đó, giá kim loại này có lúc rơi xuống 1.510 USD.

Giá vàng chốt tuần ở 38 triệu đồng một lượng. Ảnh minh họa: Tuệ Minh
Giá vàng chốt tuần ở 38 triệu đồng một lượng. Ảnh minh họa: Tuệ Minh

Hôm qua (17/6), quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust, sau những ngày ồ ạt bán ra đã mua vào số lượng vàng lớn, lên tới 9,09 tấn, đưa lượng vàng quỹ này nắm giữ lên mức 1.209,14 tấn vàng.

Nguyên nhân đẩy giá vàng lên cao, theo các chuyên gia, là nguy cơ nợ công châu Âu tiếp tục bùng nổ khi hãng xếp hạng tín nhiệm Moody cảnh báo sẽ hạ bậc tín nhiệm của Italia. Giá vàng được hỗ trợ tăng từ thông tin này, ngay cả khi giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất 4 tháng.

Theo cuộc khảo sát của Kitco.com cuối tuần này về xu hướng giá vàng trong tuần tới tiến hành đối với 22 người tham gia, 15 người cho rằng giá vàng tiếp tục tăng, 4 người nghĩ giá giảm và 3 người có quan điểm giá sẽ đi ngang hoặc không thay đổi.

Trái với sự đi lên của giá vàng, một số ngân hàng thương mại đã dần giảm giá mua bán đôla Mỹ sau hơn một ngày tăng mạnh. Sáng nay, ACB tiếp tục hạ giá mua bán thêm 20 đồng so với chiều qua, ở mức 20.630 - 20.750 đồng một USD (mua- bán).

Eximbank cũng nhanh chóng để mỗi đôla mua vào bán ra giảm 40 đồng so với chiều qua. Lúc 9h15, tỷ giá hối đoái của nhà băng này là 20.620 đồng một USD mua vào, 20.740 đồng bán ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ duy nhất Vietcombank niêm yết giá mua đôla Mỹ tăng hơn so với trước. Theo bảng tỷ giá của ngân hàng này, sáng nay, mỗi USD vẫn được mua vào ở 20.700 đồng. Ở chiều bán ra, nhà băng này chốt mức 20.800 đồng.

Tuệ Minh