THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 June 2011

Đối thoại chính trị, an ninh, quốc phòng Mỹ-Việt


Cả 2 chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam cùng kêu gọi tìm giải pháp hòa bình, tránh sử dụng võ lực ở Biển Đông.

Source UNC

Vùng màu đỏ trên bản đồ là vùng biển hình "lưỡi bò" mà Trung Quốc tự vẽ để giành chủ quyền vùng biển Đông

Bản tuyên bố chung của 2 quốc gia sau cuộc Đối Thoại Về Chính trị - An Ninh - Quốc Phòng tổ chức tại Washington và mới kết thúc hồi chiều hôm qua có đoạn khẳng định duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Cũng trong thông cáo chung này, hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam tin tưởng toàn bộ tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết qua một tiến trình ngoại giao hợp tác, không ép buộc hay sử dụng võ lực, và một lần nữa, phía Hoa Kỳ khẳng định rằng những sự việc gây khó khăn trong vài tháng gần đây không thúc đẩy cổ võ cho hòa bình cũng như ổn định của khu vực.

Cũng cần nói thêm đây là cuộc đối thoại lần thứ tư giữa 2 nước. Trưởng đoàn Việt Nam là Thứ Trưởng thường trực Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh, trưởng đoàn Hoa Kỳ là ông Phụ tá Ngoại Trưởng Đặc Trách Các Vấn Đề Chính Trị và Quân Sự Andrew Shapiro.

Bản tuyên bố chung cũng cho biết cuộc đối thoại năm tới sẽ được tổ chức ở Hà Nội.

Cuộc đối thoại và bản tuyên bố chung của 2 chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ được công bố trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng, liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa.

Hồi đầu tuần này, chính quyền Bắc Kinh nói rằng sẽ không sử dụng võ lực ở Biển Đông và kêu gọi các quốc gia liên quan nỗ lực hơn nữa để xây dựng ổn định hòa bình và ổn định cho khu vực. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, Trung Quốc lại thực hiện cuộc tập trận trên vùng biển gần đảo Hải Nam.

Theo báo chí của Trung Quốc, cuộc tập trận này nhằm mục tiêu phòng thủ các đảo và bảo vệ các tuyến đường biển. 

Ngoài ra, Bắc Kinh còn đưa một tàu có bãi đáp trực thăng đến khu vực tranh chấp ở Biển Đông để canh chừng các tàu nước ngoài và bảo vệ những cơ sở dò tìm, khai thác dầu khí mà họ đang có ngay trong khu vực tranh chấp.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.