THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 June 2011

Nữ giám đốc “thành đạt” lừa đảo hơn 32,5 tỷ đồng


11/06/2011 16:21:29

 - Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Khánh Hòa chiều 11/6 cho biết, vừa truy tố bị can Lê Thị Thúy Oanh (SN1975) trú ở thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 32,5 tỷ đồng.

Cách đây 5 năm, Thúy Oanh từ TP Cần Thơ về Nha Trang mang theo một khoản tiền rút bớt từ nguồn vốn nuôi cá với một người quen. Vốn liếng nhỏ, nhưng do thích làm ăn lớn, nên sau khi thành lập Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Đăng, Thúy Oanh tìm gặp những người thân quen để vay vốn với lãi suất từ 4,25 đến 9% mỗi tháng.

Số tiền vay được, Thúy Oanh ném vào việc mua lại một số bất động sản ở Nha Trang, bao gồm 2 nhà hàng Lotus, Hoàng Đăng; 3 khách sạn AP, Hoàng Đăng, Đại Dương Xanh; 8 xe ô tô tải, 2 xe ô tô du lịch và 43 lô đất ở huyện Diên Khánh.

Chỉ sau hai năm, lãi suất từ các khoản vốn vay tăng lên đến chóng mặt, nhưng Thúy Oanh vẫn muốn tạo cho mình vỏ bọc "doanh nhân thành đạt", nên tiếp tục đến vay vốn của những người thân quen để lấy tiền trả lãi cho các khoản nợ phát sinh trước đó.

Để thuyết phục được người quen, Thúy Oanh sử dụng "sổ đỏ" của người khác nhưng lại nói dối là của mình nhưng chưa kịp sang tên đổi chủ để thế chấp vay tiền. Đến khi mất khả năng thanh toán và không còn chỗ để vay tiền, Thúy Oanh lộ diện là kẻ lừa đảo.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa kêt luận, Thúy Oanh đã lừa đảo chiếm đoạt của hai người dân ở Nha Trang là Mai Thị Kiều Oanh 23 tỷ 580 triệu đồng; Lê Thị Thoa 9 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Khánh Hòa (PC44) đã truy thu từ nhiều nguồn được hơn 4,4 tỷ đồng và kê biên 11 lô đất của Thúy Oanh ở Cần Thơ và Khánh Hòa.

Hương Huyền